Lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

(PLVN) - Là đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải biển, có nhiều đối tác, khách hàng đến từ các nước trên thế giới, Trung tâm y tế Tân Cảng phải nỗ lực, thực hiện nghiêm ngặt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên

Ngày 25/2, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức chúc mừng, tặng quà các cán bộ, y bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế Tân Cảng nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021). Thượng tá Võ Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc cùng với đại diện Phòng Chính trị, Văn phòng và 3 tổ chức quần chúng Tổng công ty đến chúc mừng.

Năm 2020, Trung tâm Y tế Tân Cảng được Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng danh hiệu “Đơn vị quân y tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng”; nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 như: cấp hàng trăm nhiệt kế điện tử, hàng chục ngàn khẩu trang kháng khuẩn, găng tay, trang phục phòng, chống dịch và dung dịch sát khuẩn cho các đơn vị.

Các y, bác sĩ tổ chức nhiều buổi tập huấn phòng, chống dịch cho cơ sở, góp phần giúp Tổng công ty ổn định sản xuất kinh doanh, giữ vững top đầu trên bảng xếp hạng quốc gia về doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, dịch vụ logistics…

Thượng tá Võ Hoài Nam phát biểu chúc mừng.
 Thượng tá Võ Hoài Nam phát biểu chúc mừng.

Hiện nay, Trung tâm đã triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin quản lý bệnh nhân; thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử; từng bước triển khai đảm bảo 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động được theo dõi sức khỏe cá nhân trên mạng nội bộ.

Nhân dịp ngày thầy thuốc Việt Nam, Thượng tá Võ Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc đã chúc mừng, tặng quà cho đội ngũ cán bộ, các y, bác sỹ và nhân viên của Trung tâm Y tế Tân Cảng. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới cán bộ và đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên Trung tâm Y tế Tân Cảng phát huy những kết quả trong công tác chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhân viên, người lao động trong Tổng công ty; tiếp tục giữ vững y đức, nâng cao y thuật để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân; xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “thầy thuốc như mẹ hiền, lương y như từ mẫu”; xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của ngành, với sự trân trọng và tin yêu của mọi người; kịp thời dự báo sớm và tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong việc khám, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống.

Đọc thêm