Tập đoàn Hanaka phối hợp trao tặng thiết bị, hỗ trợ Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến dịch COVID – 19 tại Bắc Ninh hết sức phức tạp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn Hanaka, Công ty sứ Long Phương, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng 3 huyện của tỉnh Bắc Ninh các thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.
Trao tặng thiết bị, hỗ trợ tiền cho địa bàn huyện Tiên Du chống dịch COVID-19.
Trao tặng thiết bị, hỗ trợ tiền cho địa bàn huyện Tiên Du chống dịch COVID-19.

Chiều 13/5, ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và một số đơn vị trao tặng thiết bị phòng, chống dịch COVID – 19 tại huyện Thuận Thành. Đoàn đã  trao tặng bộ kit xét nghiệm, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 315 triệu đồng; ủng hộ huyện Tiên Du bộ kit xét nghiệm, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 245 triệu đồng; ủng hộ huyện Gia Bình bộ kit xét nghiệm, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 445 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 9/4/2020 Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Tập đoàn Hanaka và Công ty sứ Long Phương cũng đã trao tặng tỉnh Bắc Ninh các thiết bị y tế trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng, bao gồm 6 buồng khử khuẩn công nghệ nano, 300 máy đo thân nhiệt và 25.000 khẩu trang y tế.

Tại Bắc Ninh có một số địa bàn có ổ dịch lớn hoặc liên quan đến ổ dịch phức tạp, như huyện Thuận Thành, Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài và Thị xã Từ Sơn, nhằm động viên, chia sẻ cùng với những lực lượng tiên phong, tuyến đầu những vất vả, khó khăn và chia sẻ với chính quyền địa phương. Đoàn đã tặng quà gồm tiền mặt và hiện vật cho đội hình thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ lực lượng chức năng tại các điểm chốt phòng, chống dịch trên địa bàn với tổng giá trị tiền mặt và hiện vật tại 05 huyện tổng số 1,3 tỷ đồng.

Trao tặng thiết bị, hỗ trợ tiền cho huyện Gia Bình, Bắc Ninh.
 Trao tặng thiết bị, hỗ trợ tiền cho huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Trước sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng này, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Đức Sâm bày tỏ sự hoan nghênh tinh thần xung kích, tình nguyện là những “Chiến sỹ áo xanh trên mặt trận phòng, chống dịch” của đoàn viên, thanh niên, đồng thời lưu ý các thành viên cần luôn đảm bảo các yếu tố an toàn cho bản thân, bằng cách trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay, chia ca trực đêm, ngày hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho các nhiệm vụ khác và thực hiện công việc theo sự điều phối của lực lượng chức năng tại điểm chốt.

Đọc thêm