Tập đoàn MED GROUP trao 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(PLVN) - Nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, sau một thời gian ngắn quyên góp, vừa qua, tại “Lễ tiếp nhận ủng hộ miền Trung và phát động chương trình nhắn tin vì đồng bào vùng lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Tập đoàn MED GROUP đã trao 1,5 tỷ đồng gửi tới đồng bào bị lũ lụt.

Trong những ngày đồng bào miền Trung phải chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ chồng lũ, nhất là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam… khiến bao gia đình rơi vào cảnh tang thương. Không thể cầm lòng trước sự đau thương ấy, Chủ tịch Hội đồng cố vấn MED GROUP (Tập đoàn đầu tư của Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC) - GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí đã nhanh chóng phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung tới toàn thể nhân viên Tập đoàn, với thông điệp “MED GROUP cùng nhau san sẻ yêu thương”.

Chương trình quyên góp diễn ra thành 2 đợt. Đợt 1 ủng hộ tiền mặt, đợt 2 ủng hộ nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, quần áo, sách vở kéo dài đến hết ngày 10/11/2020.

Kết thúc vận động ủng hộ đợt 1, toàn Tập đoàn quyên góp được số tiền 1,5 tỷ đồng. Thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tại “Lễ tiếp nhận ủng hộ miền Trung và phát động chương trình nhắn tin vì đồng bào vùng lũ”, đại diện Tập đoàn MED GROUP, ThS Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc Tập đoàn đã trao toàn bộ số tiền trên tới Hội để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi mưa lũ.

ThS Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc MED GROUP trao số tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Thu đại diện nhận.
ThS Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc MED GROUP trao số tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Thu đại diện nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Trí Anh chia sẻ: “Tôi nhận thấy rằng, lễ tiếp nhận ủng hộ miền Trung và phát động chương trình nhắn tin “vì đồng bào vùng lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức không chỉ thể hiện tình thần tốt đẹp “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng.

Vì vậy, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã trao khoản tiền này để cùng với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các nhà hảo tâm trong cả nước chung tay cứu trợ người dân gặp thiên tai, lũ lụt”.

ThS Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc MED GROUP phát biểu tại Lễ tiếp nhận.
ThS Nguyễn Trí Anh - Tổng Giám đốc MED GROUP phát biểu tại Lễ tiếp nhận.

Với số tiền 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bởi thiên tai, ThS Nguyễn Trí Anh cũng hy vọng phần nào làm giảm bớt những khó khăn về vật chất mà đồng bào đang gặp phải.

Tại Lễ tiếp nhận, các vị đại biểu và các nhà hảo tâm cũng được lắng nghe ca khúc “Thương miền Trung bão lụt” do GS.AHLĐ, Đại biểu Quốc hội, Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tập đoàn MED GROUP sáng tác. 

Ca khúc “Thương miền Trung bão lụt” do GS. AHLĐ. Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí sáng tác khiến các vị đại biểu lắng nghe đều xúc động.
Ca khúc “Thương miền Trung bão lụt” do GS. AHLĐ. Nhạc sỹ Nguyễn Anh Trí sáng tác khiến các vị đại biểu lắng nghe đều xúc động.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí rất tin tưởng và đánh giá cao các hoạt động cứu trợ, thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chính sự chuyên nghiệp, minh bạch của Hội là lý do Tập đoàn thông qua Hội để chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt.

Đại diện đơn vị tiếp nhận tài trợ, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã gửi tới các nhà tài trợ lời cảm ơn và bày tỏ niềm vui khi được các Tập đoàn, Công ty, Doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ nhân dân miền Trung. 

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ người dân miền Trung sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, học sinh sớm được đến trường… Chúng tôi sẽ chuyến sớm số tiền và nguồn hàng đến các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lịch sử lần này. Mọi sự hỗ trợ đều rõ ràng, sẽ thông báo lại cho các nhà tài trợ và chúng tôi sẽ gửi những địa chỉ các gia đình được hỗ trợ để mọi người biết”, PGS.TS Nguyễn Xuân Thu chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Lễ tiếp nhận.
 PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Lễ tiếp nhận.

Đặc biệt, tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu cũng bày tỏ niềm vui khi được GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí gửi cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ca khúc “Thương miền Trung bão lụt” rất sâu lắng, tình cảm, nói lên được nỗi vất vả của người dân và bà cũng xin được dùng ca khúc này làm ca khúc vận động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để kêu gọi được nhiều hơn số người hỗ trợ đồng bào.

Cuối chương trình, Hội phát động Chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” và được các nhà tài trợ, cán bộ cùng người lao động có mặt tại chương trình hưởng ứng tham gia.

Đọc thêm