Tập đoàn TMS và triển vọng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Nhật Bản

(PLVN) - Tại Hội thảo “Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) tổ chức, Tập đoàn TMS với những dự án BĐS có vị trí đắc địa và nhiều tiềm năng phát triển đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản.
Toàn cảnh Hội thảo “Đối thoại kinh tế Việt Nam-Nhật Bản”
Toàn cảnh Hội thảo “Đối thoại kinh tế Việt Nam-Nhật Bản”

Hội thảo “Đối thoại kinh tế Việt Nam – Nhật Bản” nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam kéo dài từ ngày 24/2 đến ngày 27/2 của đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do ông Kobayashi Yoichi, Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh doanh Nhật Bản - Mê-kông dẫn đầu. Gần 30 đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đã đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và các chuyên gia kinh tế tại buổi hội thảo.

Đại diện Tập đoàn TMS tham dự Hội thảo

Đại diện Tập đoàn TMS tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI đánh giá cao mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước; thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng phát triển trong những năm qua. Ông nhấn mạnh: “Đối với Việt Nam, Nhật Bản là nhà tài trợ lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai, là nhà du lịch lớn thứ ba và là đối tác thương mại lớn thứ tư với tổng kim ngạch 2 chiều gần 40 tỷ USD…”.

Ông Kobayashi Yoichi – Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh doanh Nhật Bản – Mekong, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) cũng khẳng định, Việt Nam là thị trường hấp dẫn của Nhật Bản với số vốn đăng ký đầu tư sang Việt Nam của Nhật Bản là 8,6 tỷ USD. Trong khu vực sông Mekong, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản đã bắt đầu từ năm 1993, đến nay giới kinh doanh giữa hai nước ngày càng thân thiện hơn.

Trong số các lĩnh vực thu hút đầu tư tại Việt Nam, bất động sản là lĩnh vực ngày càng tạo nên làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Theo đó, xu hướng mà doanh nghiệp Nhật lựa chọn chính là bắt tay với các doanh nghiệp trong nước để tiến nhanh, tiến sâu hơn vào thị trường.

Tập đoàn TMS với bề dày hoạt động 15 năm, định hướng phát triển đa ngành lấy bất động sản làm mũi nhọn đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường Việt Nam và quốc tế, đặc biệt là với các đối tác Nhật Bản.

Tham dự hội thảo, đại diện Tập đoàn TMS đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về môi trường đầu tư tại Việt Nam và tổng quan bức tranh bất động sản cũng như các dự án BĐS nổi bật giàu tiềm năng đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản.

Những dự án bất động sản của Tập đoàn TMS nổi bật với vị trí đắt giá gần bãi biển đẹp, hay vị trí gần trung tâm thành phố giàu tiềm năng như: TMS World Binh Thuan (Bình Thuận), TMS World Quang Binh (Quảng Bình), TMS Green Diamond (Vĩnh Phúc), TMS Metropolis Bac Giang (Bắc Giang), TMS World Thai Nguyen (Thái Nguyên)… mang lại cho nhà đầu tư cơ hội kinh doanh sinh lời hiệu quả. Mỗi dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ tiện ích đẳng cấp, sản phẩm độc đáo, khác biệt, thi công nhanh, đảm bảo an toàn chất lượng, chính sách bán hàng vượt trội cũng tạo giá trị sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư.

Đại diện Tập đoàn TMS thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Nhật thu hút sự chú ý của đoàn doanh nghiệp Nhật Bản
Đại diện Tập đoàn TMS thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Nhật thu hút sự chú ý của đoàn doanh nghiệp Nhật Bản

Trao đổi với báo chí, Bà Nguyễn Xuân Hương - Phó TGĐ Tập đoàn TMS chia sẻ: “Với phương châm lấy chữ tín, chất lượng làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, chúng tôi luôn mang văn hóa, tinh thần Nhật Bản vào việc kiến tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, mang đến những lợi ích kinh tế hiệu quả nhất cho khách hàng và nhà đầu tư Nhật Bản. Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, các dự án của Tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư”.

Hội thảo “Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản” đã mở ra cơ hội tìm hiểu và xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp 2 nước. Những dự án BĐS của Tập đoàn TMS đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản bởi dự án có vị trí đẹp và tiềm năng đầu tư, khai thác tốt. Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư đã chủ động kết nối và đặt mối quan hệ ngoại giao với Tập đoàn, mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về các dự án để mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư lâu dài.

Đọc thêm