Ứng dụng gọi xe “be” trao bánh Trung Thu, tri ân các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu

(PLVN) - Công ty Cổ phần beGroup, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe “be” phối hợp ABC Bakery trao bánh trung thu cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu đang phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
Đại diện be  Group trao bánh trung thu cho BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Đại diện be Group trao bánh trung thu cho BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đây là hành động thể hiện sự tri ân đồng thời tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những “thiên thần áo trắng” đã và đang cống hiến sức mình trong thời gian qua để đầy lùi dịch bệnh. 

Là DN thuần Việt, bên cạnh hoạt động kinh doanh, mỗi bước đi của beGroup luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm hướng đến cộng đồng. Thông qua việc tri ân lần này, “be” mong muốn chia sẻ phần nào những nỗ lực, sự hi sinh mà các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu đang trải qua để đẩy lùi đại dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho mọi nhà.

Trên chặng đường này, beGroup nhận thấy ABC Bakery cũng là thương hiệu có cùng chí hướng khi sáng tạo ra bánh mì thanh long, giải cứu nông sản cho bà con nông dân hay bánh mì dinh dưỡng cho các y, bác sĩ tuyến đầu. 

Phần bánh Trung Thu be Group và ABC Bakery gửi tặng cho y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.
Phần bánh Trung Thu be Group và ABC Bakery gửi tặng cho y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Hai đơn vị đã “bắt tay”, trao tặng bánh trung thu cho bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (2 cơ sở ở Hà Nội); bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện C Đà Nẵng (tại Đà Nẵng); bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và bệnh viện Chợ Rẫy (tại TP.HCM). 

““be” luôn mong muốn trở thành cầu nối giữa người với người, không chỉ mang lại chất lượng sản phẩm hay dịch vụ thật tốt, mà còn là sự song hành trong đời sống thường nhật, hòa mình vào dòng chảy của xã hội để thực hiện các nghĩa vụ cộng đồng. Ở “be”, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tính nhân văn cũng nên được ưu tiên trên hết. Tôi mong rằng những phần quà Trung thu của be và ABC Bakery là một phần nhỏ để thay lời cảm ơn dành cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu đã hy sinh tạm gác lại những công việc gia đình, cá nhân để toàn tâm chung sức đẩy lùi đại dịch, mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người.” -  bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO beGroup, chia sẻ 

CEO beGroup cũng bày tỏ hy vọng với những nỗ lực của ngành Y, toàn thể người dân Việt và sự chung tay từ các DN như “be” sẽ sớm đẩy lùi hoàn toàn đại dịch và cùng nhau đón Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi.

Đánh giá về các DN Việt như beGroup và ABC Bakery quan tâm đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến đầu đang phòng, chống dịch Covid-19, Phó Giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM – BS.CK2 Nguyễn Thanh Trường cho biết, từ đầu mùa dịch đến giờ, công việc của y, bác sĩ, nhân viên y tế tại BV Bệnh Nhiệt đới rất áp lực, vất vả. 

“Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, đồng hành các mạnh thường quân, tổ chức và cộng đồng, chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì toàn xã hội đều tham gia phòng chống dịch. Chúng tôi cũng gửi lời tri ân đến quý công ty, mạnh thường quân đã chung tay phòng chống dịch cùng chúng tôi.”- BS.CK2 Nguyễn Thanh Trường bày tỏ.

Tự hào là một công ty công nghệ Việt, be mong muốn trở thành cầu nối giữa mọi khách hàng và người cung cấp dịch vụ. be tin vào một xã hội mà ở đó, mọi cá nhân dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được tạo điều kiện để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì lẽ đó, các hoạt động trách nhiệm xã hội DN luôn là kim chỉ nam để be phục vụ cho cộng đồng. Các hoạt động nổi bật như nâng cao ý thức về an toàn giao thông; trở thành nhà tài trợ đội tuyển quốc gia Việt Nam; chung tay với các vấn đề chung của đất nước: quyên góp khắc phục hậu quả của vụ cháy rừng Hà Tĩnh, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng bánh trung thu, tri ân y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu đã và đang phòng, chống dịch Covid-19; đồng hành cùng cộng đồng tài xế: hỗ trợ tài xế beBike có con gặp nạn trong vụ việc cây phượng gãy đổ tại THCS Bạch Đằng, chương trình "Cố lên bác tài ơi, hành trình thử thách có tôi đồng hành", chia sẻ với hàng ngàn tài xế của “be” trong đợt phùng phát dịch Covid-19 đầu tiên.

Đọc thêm