Thu giữ súng cùng hơn 1.200 viên đạn vận chuyển trái phép qua biên giới

(PLO) - Ngày 24/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng cùng 1 khẩu súng ngắn và hơn 1.200 viên đạn các loại vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu này mà không có các giấy tờ hợp lệ.
Phụ xe Phạm Hữu Hải và tang vật
Phụ xe Phạm Hữu Hải và tang vật
Trước đó,  ngày 22/10 – trong khi thực hiện nhiệm vụ, lực lượng phối hợp giữa Biên phòng và Hải quan tại cửa khẩu Cha Lo kiểm tra hành lý của ông Hoàng Cao Quý (SN 1950) trú tại phường Hòa Hiếu, huyện Thái Hoà (Nghệ An), đã phát hiện 1 khẩu súng ngắn hiệu Rohm RG88 ( do Đức sản xuất) và 6 viên đạn được lắp sẵn vào súng. Ông Quý khai nhận, giấy phép sử dụng khẩu súng này ông đã để quên tại… Lào.
Ông Hoàng Cao Quý và khẩu súng ngắn hiệu Rohm RG88 cùng 6 viên đạn.
 Ông Hoàng Cao Quý và khẩu súng ngắn hiệu Rohm RG88 cùng 6 viên đạn.
Cùng ngày 22/10, lực lượng phối hợp,  tiếp tục kiểm tra xe khách mang BKS Lào 6647, do bà Trần Thị Hường (SN 1970), trú tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) làm chủ phương tiện. Lực lượng biên phòng phát hiện trong thùng hành lý của xe có 24 hộp giấy, chứa tổng cộng 1.200 viên đạn. Số đạn nói trên do phụ xe là Phạm Hữu Hải (SN 1989, trú cùng xã Nghi Công Nam) bỏ ra 4 triệu đồng để mua từ Lào vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Hai vụ việc trên đang tiếp tục được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo pháp luật./.

Đọc thêm