Thủ tướng Anh đề nghị hoãn Brexit tới ngày 30/6

(PLVN) - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 5/4 đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hoãn thời hạn Anh rời khỏi khối tới ngày 30/6.
Thủ tướng Anh Theresa May
Thủ tướng Anh Theresa May

Theo AFP, đề nghị trên được bà May đưa ra trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk. 

Bức thư được Chính phủ Anh công bố sau khi một quan chức EU cho biết, ông Tusk sẽ đề nghị hoãn ngày Brexit tới 1 năm, đồng thời dừng việc phê chuẩn Thỏa thuận Anh rút khỏi EU. 

Ngoài ra, bà May cũng cho biết Anh sẽ bắt đầu việc chuẩn bị cho việc tham gia bầu cử Nghị viện châu Âu nếu nước này vẫn là một thành viên của khối khi cuộc bầu cử bắt đầu vào ngày 23/5 tới.

Tuy nhiên, Reuters cho biết, các lãnh đạo EU đã khẳng định rằng bà May cần phải đưa ra một kế hoạch khả thi để đảm bảo thỏa thuận ly hôn do bà đệ trình được Quốc hội Anh thông qua thì khối mới xem xét về việc gia hạn hạn chót Brexit.

Hạn chót để Anh rời khỏi EU là 12/4 sau khi đã một lần được gia hạn vì Quốc hội Anh sau 3 lần bỏ phiếu vẫn không thông qua thỏa thuận mà bà May đã ký với 27 lãnh đạo EU khác hồi tháng 12 năm ngoái.

Tình hình càng trở nên rối ren hơn khi đảng Lao động đối lập của Anh ngày 5/4 cho biết, các cuộc đàm phán với Chính phủ về thỏa thuận Brexit đã không đạt được tiến triển nào.

Đọc thêm