Thủ tướng Đài Loan tiêm vaccine AstraZeneca

(PLVN) - Ngày 22/3, Thủ tướng Đài Loan Su Tseng-chan trở thành người dân đầu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca. Theo ông, chính phủ Đài Loan tin về sự an toàn của vaccine và đã bất đầu tiêm chủng.
Thủ tướng Đài Loan ông Su Tseng-chan đang được tiêm vaccine AstraZeneca. Ảnh: AP.
Thủ tướng Đài Loan ông Su Tseng-chan đang được tiêm vaccine AstraZeneca. Ảnh: AP.

"Tôi vừa mới tiêm xong, không có cảm giác đau ở chỗ tiêm và không có cảm giác đau nhức trên người… Bác sĩ khuyên tôi nên uống thêm nước ấm và nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ làm theo điểm đầu tiên, và điểm thứ hai có thể khó hơn. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất có thể", ông Su Tseng-chan nói với các phóng viên.

Hơn một chục quốc gia châu Âu đã đình chỉ việc sử dụng vaccine AstraZeneca vào tuần qua do lo ngại về sự an toàn của vaccine sau khi có báo cáo về một số bệnh về máu. 

Giám đốc Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm 18/3 rằng lợi ích của vaccine nói trên nhiều hơn là rủi ro, và việc tiêm chủng đã được tiếp tục từ ngày 19/3.

Các loại vaccine đầu tiên của Đài Loan - 117.000 liều vaccine AstraZeneca - đã đến hòn đảo này vào đầu tháng 3 từ một nhà máy ở Hàn Quốc.

Khoảng 60.000 người dân Đài Loan đang trong danh sách chờ tiêm chủng, và nước này đang ưu tiên các nhân viên y tế.

Đọc thêm