Thủ tướng thăm chính thức Singapore và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

(PLO) - 14h hôm nay, 25/4 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Changi, bắt đầu thăm chính thức Singapore, theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Thủ tướng thăm chính thức Singapore và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Theo chương trình, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân sẽ chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Cung Istana. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào xã giao Tổng thống Singapore, hội đàm với Thủ tướng Singapore, cùng chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore; đặt hoa tại Tượng đài Bác Hồ và thăm Bảo tàng Văn minh châu Á; tham quan các gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Ẩm thực và Khách sạn 2018; thăm Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore; nghe các nhà khoa học và trí thức tại Singapore giới thiệu về Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng Chính phủ kiến tạo; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Singapore.

Đây là chuyến thăm chính thức Singapore đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1973 - 1/8/2018) và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (9/2013-9/2018).

Sau khi kết thúc chương trình thăm chính thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 đến ngày 28/4. Đây là Hội nghị Cấp cao đầu tiên trong năm 2018 trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Singapore.

Trên tinh thần chủ đề “Xây dựng một ASEAN tự cường và sáng tạo”, các nhà Lãnh đạo ASEAN sẽ trao đổi về phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hợp tác và tăng cường liên kết, nhằm nâng cao năng lực tự cường của ASEAN ứng phó với các thách thức đặt ra, đồng thời thúc đẩy phát triển dựa vào sáng tạo trên cơ sở tận dụng các cơ hội mới do cuộc cách mạng khoa học 4.0 đem lại, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và phát triển bền vững. 

Trong thời gian dự Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với Lãnh đạo cấp cao của các nước ASEAN.

Từ năm 1996 đến nay, Singapore luôn là một trong những đối tác lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước tăng theo từng năm: năm 2016 đạt 7,1 tỷ USD; năm 2017 đạt 8,3 tỷ USD.

Tính đến hết năm 2017, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn của Việt Nam (đứng thứ 3/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam) với hơn 1927 dự án, tổng vốn gần 42 tỷ USD. Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) là một biểu tượng cho tính hiệu quả của các dự án đầu tư của Singapore, đã hoạt động được hơn 11 năm qua.

Hiện có khoảng 9.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore, trở thành một cầu nối quan trọng trong tương lai, thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đọc thêm