Phụ huynh bức xúc tập trung trước cổng trường, yêu cầu làm rõ nguyên nhân trẻ nhiễm sán

(PLVN) - Cho rằng Trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) khiến hàng loạt trẻ mầm non nhiễm sán lợn, nhiều phụ huynh căng băng rôn trước cổng trường đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra...
Phụ huynh bức xúc tập trung trước cổng trường, yêu cầu làm rõ nguyên nhân trẻ nhiễm sán

Bà Nguyễn Thị Xoan (trú tại thôn Thanh Hoài, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cháu bà học Trường mầm non Thanh Khương và mới phát hiện bị nhiễm sán.

"Mấy ngày nay gia đình tôi ăn không ngon ngủ không yên về bệnh tình của cháu. Từ khi cháu tôi bị bệnh nhà trường vẫn không động viên, hỏi thăm gia đình. Mọi khi tôi vẫn phải đi làm, nhưng từ khi cháu nhiễm bệnh đến nay, tôi hoàn toàn bỏ công việc để ở nhà chăm sóc cháu. Cũng có hôm gia đình neo người cũng có ý định cho cháu đi học nhưng con bé lúc nào cũng kêu không đi học vì sợ ăn thịt bẩn”, bà Xoan bức xúc chia sẻ.

Cũng tâm trạng lo lắng, bức xúc, nhiều phụ huynh sáng nay tập trung trước Trường mầm non Thanh Khương đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm sáng tỏ những thông tin liên quan đến nguồn thực phẩm, thực phẩm, suất ăn, nguyên nhân nhiễm sán... của học sinh trường này.

"Nếu vì ăn thực phẩm bẩn mà con em chúng tôi bị nhiễm sán thì Công ty TNHH Hương Thành và nhà trường phải chịu trách nhiệm", một phụ huynh nói.

Liên quan đến việc nhiều học sinh có kết quả xét nghiệm nhiễm sán, ngày 19/3, Sở, ban, ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh và huyện Thuận Thành đã tiến hành kiểm tra 19 cơ sở kiểm tra việc nhiễm sán trong trường học.

 
 
 
Bất chấp trời mưa phùn, nhiều phụ huynh mang theo cả con nhỏ tập trung trước cổng Trường mầm non Thanh Khương.
Bất chấp trời mưa phùn, nhiều phụ huynh mang theo cả con nhỏ tập trung trước cổng Trường mầm non Thanh Khương.

Đọc thêm