Người thầy thuốc chữa bệnh không cần tiền

(PLO) -  Trong cuộc đời khám chữa bệnh của ông, ông sống vô cùng thanh sạch và hết lòng vì bệnh nhân. Ông nhiều lần khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, giúp đỡ họ vô tư không đòi hỏi báo đáp. Ông cho biết: “Đồng tiền ai cũng cần, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến tiền thì không nên làm thầy thuốc”.
Người thầy thuốc chữa bệnh không cần tiền

Về xóm Bặn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) hỏi lang y Bùi Văn Thắng không ai là không biết, bởi ông là con trai nối nghiệp bốc thuốc gia truyền bệnh u bướu nổi tiếng đời thứ 6 của dòng họ Lê (Ba Vì, Hà Nội).

Nằm trong một con ngõ nhỏ, ngôi nhà ngang sạch sẽ nhưng ấm áp là nơi ông tiếp đón rất nhiều lượt bệnh nhân trong ngày.

Với kiến thức được thụ hưởng từ gia đình khi còn nhỏ, đồng thời nghiên cứu những kiến thức y khoa hiện đại, ông đã tự tay kê đơn bốc thuốc, chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân trên khắp cả nước.

Nối nghiệp truyền thống gia đình bốc thuốc cứu người, càng ngày ông càng trau dồi và làm phong phú thêm kinh nghiệm chữa bệnh của mình, để bệnh nhân khắp tỉnh thành cả nước đều tìm đến.

Rất giỏi trong chữa bệnh bướu cổ, lương y Bùi Văn Thắng còn không ngừng sáng tạo ra các phương pháp chữa bệnh mới đầy hiệu quả, kết hợp các vị thuốc, pha chế theo tỷ lệ phù hợp với từng trường hợp bệnh nhân khiến bệnh nhân khỏi bệnh. 

Những cải tiến không chỉ trong việc chữa bệnh bướu cổ mà còn trong cách chữa các bệnh khác của ông đã được bệnh nhân ghi nhận và tìm đến ngày càng đông. Những lá thư và những cuộc điện thoại cảm ơn đầy tình cảm cho ông vào những ngày lễ tết là minh chứng cho sự tin yêu của bệnh nhân dành cho tài năng và tâm đức của lương y Bùi Văn Thắng.

Lang y Thắng chia sẻ: “Chữa bệnh bằng Đông y vừa tiết kiệm chi phí vừa có hiệu quả cao, có thể điều trị dứt điểm nhiều bệnh nan y.” Do đó, bệnh nhân mắc đủ các loại bệnh đều tìm đến các bài thuốc nam của ông. 

Ông giỏi nhất trong việc điều trị các bệnh như bướu cổ, viêm xoang, đau lưng, gan, gút, u vú, u nang, u xơ, dạ dày, thận, tim mạch … và các bệnh về hệ cơ xương khớp như đau lưng, thoát vị đĩa đệm… Đặc biệt ông nức tiếng với biệt tài chữa khỏi bệnh bướu cổ với tỉ lệ thành công cao.

 Ông chữa bệnh rất sáng tạo, sự sáng tạo và không ngừng cải tiến bài thuốc khiến hiệu quả chữa bệnh của ông ngày càng nâng cao. Ông đúc kết về phương pháp chữa trị của mình: 

“Hạch là dạng rối loạn nội tiết do “thổ nhiệt sinh phong đàm", nếu mổ thì được một thời gian lại mọc lại nhưng nếu sử dụng cái bài thuốc Đông y thì có thể chữa khỏi được với chi phí thấp.”

Không chỉ có kiến thức sâu rộng, nắm chắc được  nhiều bí quyết riêng trong việc bốc thuốc, khám bệnh, lang y Bùi Văn Thắng còn là một người thầy thuốc có tấm lòng nhân từ. Ông luôn nhớ lời cha ông dạy: 

“Làm người thầy thuốc phải lấy việc cứu người làm trọng, phải chăm sóc bệnh nhân như người thân trong gia đình”. 

Do đó, trong cuộc đời khám chữa bệnh của ông, ông sống vô cùng thanh sạch và hết lòng vì bệnh nhân. Ông nhiều lần khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, giúp đỡ họ vô tư không đòi hỏi báo đáp. Ông cho biết: “Đồng tiền ai cũng cần, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến tiền thì không nên làm thầy thuốc”.

Dù là bài thuốc gia truyền nhưng khi được hỏi, ông Thắng không ngần ngại chia sẻ: “Bài thuốc của tôi gồm thuốc đắp ngoài và thuốc uống. Các vị trong bài thuốc đều là những cây lá tự nhiên ở đồi núi trong vùng”. 

Nói về các thành phần của bài thuốc,ông cho biết: “Bài thuốc đắp gồm 15 loại lá. Trong đó tiêu biểu là những loại lá rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Những loại lá này giã nhuyễn lấy bã, đắp vào chỗ bướu ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối, kết hợp với dùng tay xoa bóp chỗ bướu khoảng 3 tiếng một ngày làm tiêu cục bướu cổ.

 Với những bệnh nhân tìm đến, tôi đều tự tay lần tìm chỗ bướu ở cổ, sau đó chỉ cách xoa bóp để họ có thể tự làm ở nhà. Với những bệnh nhân ở xa, tôi sẽ gửi thuốc và hướng dẫn họ qua điện thoại”.

Bài thuốc uống của ông cũng gồm nhiều vị, trong đó có 2 vị chính là cây dừa rừng và cây rì (một loại cây thường mọc ven bờ suối ở Ba Vì - PV). “Bài thuốc này sau khi đun sôi được dùng uống thay nước hàng ngày, giúp hỗ trợ men gan và làm tiêu chỗ bướu cổ. 

Kiên trì dùng thuốc đắp ngoài và xoa bóp bằng tay, người bệnh nhẹ thì một tháng, người bệnh nặng thì đến tháng thứ ba là bệnh sẽ khỏi hoàn toàn. Trong quá trình điều trị, người bệnh hoàn toàn không phải kiêng khem bất cứ thứ gì, chỉ chú ý ăn uống điều độ, tăng cường dưỡng chất để bồi bổ, phục hồi thể trạng”, ông Thắng cho biết.

Với những đóng góp to lớn trong việc chữa bệnh cứu người, ông được bệnh nhân khắp nơi yêu mến. Ông chỉ hi vọng những người chẳng may mắc bệnh sẽ tìm được niềm hạnh phúc và an ủi với cơ hội khỏi bệnh khi tìm đến với ông, đó là ước nguyện đáng tôn trọng của một vị lương y thực sự vì người bệnh.

Đọc thêm