Những món cần hạn chế cho người hay bị đầy hơi

(PLO) - Nếu thường xuyên bị đầy hơi, bạn cần lưu ý không nên dùng những món ăn, đồ uống sau"
Những món cần hạn chế cho người hay bị đầy hơi

Không nên ăn những thức ăn giàu tinh bột hoặc ủ men như bánh mỳ, bánh bao, bún, phở và các loại đồ ngọt như bánh, kẹo, các loại hoa quả bị chín nẫu. Các loại sữa và các chế phẩm từ sữa như bơ, pho mát…sẽ gây ra nhiều khí trong hệ tiêu hóa của bạn dễ dẫn đến ợ hơi mà không kiểm soát được.

.Tránh các loại đồ uống có ga, nhiều cồn như bia rượu.

Kết quả hình ảnh cho bia rượu

.Các loại thực phẩm có mạch nha, đồ ăn chứa dấm như salat, nước mắm…

.Từ bỏ thói quen nhai kẹo cao su vì sẽ làm cho bụng bị tích nhiều khí dẫn đến làm nặng thêm chứng đầy hơi.

Người hay bị đầy hơi nên đưa thêm vào thực đơn những món ăn sau:

.Hãy cung cấp vào khẩu phần ăn nhiều rau xanh, hoa quả như cam, bưởi, táo, lê sau mỗi bữa ăn.

.Không phải loại thức ăn giàu tinh bột nào cũng gây nên hiện tượng chướng bụng, đầy hơi bởi khoai tây, khoai lang, các loại ngũ cốc lại là một lựa chọn đúng đắn trong trường hợp này.

Kết quả hình ảnh cho khoai lang khoai tây

.Các loại thực phẩm giàu đạm bạn nên ăn là thịt, trứng và đặc biệt là cá. Lưu ý, khi ăn bạn nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói để không khí không lọt vào./.

Đọc thêm