Thượng úy Trần Anh Tiến - Bí thư Đoàn năng nổ, giỏi chuyên môn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Năng động, hoạt bát, mưu trí, dũng cảm là những điều đồng đội nhận xét về Thượng úy Trần Anh Tiến (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) – là cá nhân duy nhất của Công an Thừa Thiên Huế được Bộ Công an xét tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ CAND tiêu biểu năm 2021”.
Thượng úy Trần Anh Tiến trao tặng quà cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
Thượng úy Trần Anh Tiến trao tặng quà cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Trách nhiệm cao trong công việc

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, Trần Anh Tiến được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Huế. Là một trinh sát trẻ, tính chất công việc phức tạp, nguy hiểm, cộng với lòng say mê nghề nghiệp, Trần Anh Tiến cùng đồng đội liên tục triệt phá các chuyên án, vụ án lớn trên địa bàn TP. Huế.

Năm 2018, Thượng úy Trần Anh Tiến được lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động đến công tác tại Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế với nhiệm vụ trinh sát. Ngoài ra, anh còn được phân công làm Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh kiêm Bí thư Đoàn thanh niên Phòng CSHS.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh cho biết, quá trình công tác trong lĩnh vực điều tra hình sự tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng úy Trần Anh Tiến cùng đồng đội đã trực tiếp điều tra, khám phá trên 100 vụ phạm pháp hình sự, trực tiếp tham gia và phối hợp truy bắt hàng trăm đối tượng hình sự, đối tượng ma túy, đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, thu hồi tang vật với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Đối với các chuyên án, vụ án được phân công, đồng chí Tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của đơn vị trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thượng úy Trần Anh Tiến là lần tham gia khám phá một chuyên án lớn, bắt giữ 6 đối tượng làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.Thượng úy Trần Anh Tiến kể lại, qua nguồn tin trinh sát phát hiện, trên các mạng xã hội thường xuyên rao bán các loại giấy tờ như: căn cước công dân, bằng lái xe, biển số, hộ chiếu, các loại bằng đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Từ thực trạng nhức nhối này, tôi và các anh em trong đơn vị đã được lãnh đạo đơn vị giao xác minh, lần tìm ra manh mối.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tháng 12/2021, 4 tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa đồng loạt phá án, bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phạm Tấn Huy (SN 1984, ở TP. Hồ Chí Minh); Võ Thành Long (SN 1968), Nguyễn Công Chức (SN 1988) cùng trú tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Văn Tuân (SN 1994), Lê Văn Chung (SN 1993) và Trần Văn Minh (SN 1984) cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Bước đầu, cơ quan Công an xác định có khoảng 10.000 cá nhân trên toàn quốc đã đặt mua để sử dụng các loại tài liệu, giấy tờ giả.

“Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi 6 đối tượng trong chuyên án sống ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nên việc xác minh, truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Trong hành trình truy tìm manh mối, một số đồng chí trong Tổ công tác không may trở thành F0 nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm truy bắt đối tượng đến cùng”, Thượng úy Trần Anh Tiến nhớ lại.

Một vụ án gần đây cũng khẳng định dấu ấn của Thượng úy Tiến là vụ tham gia điều tra vụ trộm két sắt xảy ra tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau 7 tháng ròng rã xác minh, điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Đinh Quốc Đạt (SN 1996, trú tại tỉnh Lâm Đồng). Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận còn thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các cơ quan công sở trên địa bàn nhiều tỉnh Nghệ An, Tây Ninh…

Đối tượng hình sự luôn manh động, nguy hiểm, sẵn sàng chống trả, sử dụng vũ khí để tẩu thoát khi bị phát hiện, bắt giữ, nhất là các đối tượng liên quan đến ma túy ngày càng liều lĩnh, manh động nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, Thượng úy Tiến cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ cấp trên giao phó, bắt được nhiều đối tượng cầm đầu.

Năng nổ trong công tác xã hội

Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, Thượng úy Trần Anh Tiến đã tham mưu cho Đoàn Công an tỉnh triển khai nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa. Tiêu biểu là Công trình thanh niên: “Phòng chống tôi phạm tại Bệnh viện (BV) Trung ương Huế”. Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với lực lượng bảo vệ BV Trung ương tiếp nhận trên 25 tin báo (của bệnh nhân, người nhà ở các tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên) liên quan đến ANTT khi đến thăm khám, điều trị. Tổ chức hàng trăm lượt phối hợp tuần tra chung giữa Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Đoàn thanh niên BV Trung ương Huế.

Thượng úy Trần Anh Tiến cùng Chi đoàn thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tình nghĩa hướng về cộng đồng.

Thượng úy Trần Anh Tiến cùng Chi đoàn thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tình nghĩa hướng về cộng đồng.

Sau 1 năm triển khai, công trình thanh niên đã phát hiện, điều tra, làm rõ 14 vụ trộm cắp tài sản; bắt giữ 9 đối tượng. Trong đó, nhiều đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, lợi dụng trẻ em để gây án. Ngoài ra, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với lực lượng bảo vệ BV đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ gây rối ANTT tại bệnh viện, góp phần không để các đối tượng xâm hại đến sức khỏe, tài sản của nhân dân khi đến thăm khám và điều trị.

Bên cạnh đó, Thượng úy Trần Anh Tiến cùng Chi đoàn thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tình nghĩa hướng về cộng đồng như: Nấu và trao tặng trên 1.500 suất ăn cho các khu cách ly; trao tặng hàng trăm “Túi an sinh” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; tặng 130 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện; đồng hành cùng chương trình ATM Oxy… Đồng thời, Thượng úy Trần Anh Tiến còn trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho trên 5.000 học sinh, sinh viên của 27 trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với những thành tích trong công tác và chiến đấu, tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CSHS (18/4/1946 -18/4/2021), Thượng úy Trần Anh Tiến được Cục CSHS - Bộ Công an tuyên dương điển hình tiên tiến; vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Ngoài ra, Thượng úy Trần Anh Tiến còn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục CSHS, Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Giám đốc BV Trung ương Huế tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đọc thêm