Thượng viện Mỹ thông qua ngân sách 3,5 nghìn tỷ USD cho cải cách y tế, giáo dục và thuế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vài giờ sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng để cải thiện cơ sở hạ tầng của quốc gia, Đảng Dân chủ tiếp tục gặt hái thành công khi Thượng viện vừa thông qua ngân sách 3,5 nghìn tỷ USD, cho phép thay đổi sâu rộng luật thuế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe của quốc gia.

Cuộc bỏ phiếu rất sít sao 50-49 diễn ra vào sáng 11/8, sau khi các nhà lập pháp nổ ra cuộc tranh luận lâu nay về mức tăng chi tiêu đáng kể được đề xuất và những tác động tiềm ẩn của nó đối với thâm hụt liên bang.

Việc thông qua khoản ngân sách này đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong chương trình nghị sự kinh tế của Đảng Dân chủ, bao gồm các khoản đầu tư vào công trình công cộng mới mà Đảng Cộng hòa ủng hộ - và một loạt các đề xuất chính sách bổ sung khác.

“Ngân sách của Đảng Dân chủ sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể về cách thức hoạt động của nền kinh tế của chúng ta đối với những người Mỹ trung lưu”, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer nói sau cuộc bỏ phiếu.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (tóc trắng) là người khởi thảo kế hoạch ngân sách 3,5 nghìn tỷ đô la.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (tóc trắng) là người khởi thảo kế hoạch ngân sách 3,5 nghìn tỷ đô la.

Do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders khởi thảo, bản kế hoạch 3,5 nghìn tỷ USD đưa ra kế hoạch mở rộng Medicare, chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy các chương trình mạng lưới an toàn liên bang, bao gồm cả những chương trình hướng đến trẻ em và cha mẹ có thu nhập thấp. Nó mở đường cho các quyền lợi nhà trẻ phổ thông và các quyền lợi gia đình mới cũng như giúp đỡ người nhập cư có được thẻ thường trú hợp pháp.

Các đảng viên Đảng Dân chủ mong muốn tài trợ cho một loạt các sáng kiến mới thông qua việc tăng thuế đối với các gia đình giàu có và các tập đoàn có nhiều lợi nhuận, hủy bỏ việc cắt giảm lãi suất được áp dụng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Kế hoạch ngân sách này cần phải chuyển thành luật nhưng việc được Thượng viện thông qua thì nó đã mở ra quá trình hòa giải, cho phép Đảng Dân chủ vượt qua sự bất đồng của Đảng Cộng hòa trong Thượng viện vốn đang bị chia rẽ ở mức độ hẹp.

Với việc thông qua kế hoạch ngân sách trên, các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện tiếp tục đưa chương trình nghị sự rộng lớn của Tổng thống Joe Biden tiến lên một bước. Mùa xuân tới, ông Biden tiết lộ các kế hoạch chi tiêu tập trung vào gia đình, cơ sở hạ tầng và công việc với tổng trị giá hơn 4 nghìn tỷ USD, một phần của chương trình “Xây dựng trở lại tốt hơn” mà ông đưa ra trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.