Tiền Giang đảm bảo tiến độ bàn giao 100% mặt bằng Dự án cầu Mỹ Thuận 2 trong cuối tháng 10/2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 22/10, UBND huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Dự án Thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đối với hộ ông Bùi Văn Thanh. Đây là hộ dân duy nhất đến thời điểm hiện tại không chịu di dời, UBND huyện Cái Bè đã tiến hành cưỡng chế để đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong cuối tháng 10/2021 theo kế hoạch.
Tiền Giang đảm bảo tiến độ bàn giao 100% mặt bằng Dự án cầu Mỹ Thuận 2 trong cuối tháng 10/2021

Theo UBND huyện Cái Bè, trước đó, qua nhiều cuộc vận động, đối thoại giữa chính quyền địa phương các cấp với gia đình, nhưng hộ ông Bùi Văn Thanh (ấp 1, xã An Hữu, huyện Cái Bè) vẫn không đồng ý di dời khỏi phần đất của mình.

Hộ gia đình ông Bùi Văn Thanh nghe đọc quyết định cưỡng chế (Ảnh: Lê Lập)

Hộ gia đình ông Bùi Văn Thanh nghe đọc quyết định cưỡng chế (Ảnh: Lê Lập)

Ông Lê Văn Ý – Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè vận động gia đình ông Thanh di dời (Ảnh: Lê Lập)

Ông Lê Văn Ý – Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè vận động gia đình ông Thanh di dời (Ảnh: Lê Lập)

Sự chậm trễ trong di dời của người dân đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ triển khai Dự án Thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 – 2020.

Chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế, di dời tài sản của ông Bùi Văn Thanh ra ngoài (Ảnh: Lê Lập)

Chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế, di dời tài sản của ông Bùi Văn Thanh ra ngoài (Ảnh: Lê Lập)

Tại buổi cưỡng chế, sau khi đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cái Bè đọc Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, lãnh đạo địa phương tuyên truyền, giải thích các vấn đề liên quan, hộ gia đình ông Thanh vẫn không đồng ý di dời nên đoàn chức năng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo kế hoạch.

Phá dỡ công trình nằm trong vùng giải tỏa mặt bằng (Ảnh: Lê Lập)

Phá dỡ công trình nằm trong vùng giải tỏa mặt bằng (Ảnh: Lê Lập)

Được biết, đến nay hộ gia đình ông Bùi Văn Thanh là hộ dân duy nhất trong 389 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu không chịu bàn giao mặt bằng. Gia đình ông Thanh đã xây dựng nhà ở nơi khác và đã di dời một phần đồ đạc. Chính quyền địa phương đã liên tục vận động, tuyên truyền nhưng gia đình ông Thanh vẫn nhất quyết không chịu tháo dỡ vì không đồng ý với số tiền được hỗ trợ sau di dời.

Việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Bùi Văn Thanh đã đảm bảo được tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong cuối tháng 10/2021 theo đúng kế hoạch mà UBND tỉnh Tiền Giang đề ra.

Đọc thêm