Tiến sĩ Thế Hùng dành tặng 1.000 cuộc thuyết trình cho cộng đồng

(PLO) -TS. Thế Hùng sẽ dành tặng 1.000 cuộc thuyết trình cho tất cả các trường học, cơ quan, đoàn thể, bộ ngành, tập đoàn, công ty trong cả nước. Đây là chương trình “Từ thiện trí tuệ” trong vòng 10 năm của vị TS 69 tuổi. 
 
 TS. Thế Hùng
TS. Thế Hùng

Theo TS. Thế Hùng, trước thực trạng chỉ số thông minh ( IQ) của người Việt Nam vào loại thấp nhất thế giới: 94 ( trong khi bình quân thế giới là 100, Do Thái 110, thiên tài 140). Thu nhập bình quân đầu người cũng thuộc hàng nghèo nhất : 2.000 USD/ năm ( bằng 1/100 Quata, 1/47 Mỹ, 1/40 Đức, 1/18 Nhật, 1/5 Thái Lan).

TS. Thế Hùng muốn đem bí quyết dạy con thành tài của tộc người Do Thái cho dân tộc mình, truyền đạt cho các bà mẹ trẻ, các bậc phụ huynh những phương pháp khoa học nhất để phát triển, kích hoạt trí não trẻ giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi của nhiều Giáo sư, Tiến Sỹ nổi tiếng trên thế giới (có sách tặng).

Hiện nay cộng đồng xã hội chưa quan tâm nhiều đến kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp, trong khi kỹ năng mềm chiếm 80% thành công. Thực tế, kỹ năng cứng chỉ có giá trị gõ cửa, vào được cửa và thành công hay không là kỹ năng mềm.

Thế hệ trẻ hôm nay, một số thiếu khát vọng sống, không có lý tưởng, không định hướng được tương lai. Vị Tiến sĩ 69 tuổi đã và sẽ tiếp tục đi đến các cơ sở đoàn, các trường học tư vấn để giúp các em có định hướng đúng, thành công trong sự nghiệp. TS .Thế Hùng nhấn mạnh: “Tôi muốn góp một tiếng nói để xã hội đẹp hơn, nhân văn hơn”.

Đây là dự án TS .Thế Hùng đã ấp ủ từ lâu. Sau một thời gian không ngừng nghỉ làm việc, ông đã tích góp được một vốn liếng, đủ để không phải bươn trải. Thêm nữa độ tuổi “thất thập”, đã đến độ chín của kiến thức, ông không muốn khi mất mang theo kiến thức quý báu của chính mình.

“Nhiều nơi họ muốn mời tôi về dạy và truyền đạt kiến thức nhưng hoàn cảnh, điều kiện còn nhiều khó khăn vì chi phí để mời một diễn giả về diễn thuyết vốn không nhỏ, lại thêm phụ cấp đi lại nữa”- TS.THế Hùng tâm sự. Và ông quyết định biến giấc mơ thành hiện thực- dự án “Từ thiện trí tuệ” .

Dự án “Từ thiện trí tuệ” hướng về những người nghèo và thế hệ sinh viên, học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, TS. Thế Hùng còn giúp đỡ những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện đưa con em sang Nhật Bản du học để có kiến thức và thu nhập để cứu nhà và giúp nước.

Hiện tại, TS. Thế Hùng đang giữ chức Tổng Giám đốc công ty du học Việt Trí nên ông có nhiều điều kiện hơn để đồng hành cùng các em. Mỗi một trường hợp khó khăn nhưng có ý chí học tập, muốn đi du học Nhật Bản ông sẽ tặng học bổng 8- 10 triệu đồng. Đó cùng là ước muốn của một tiến sĩ, một nhà giáo và một doanh nhân.

Tiến sỹ Mỹ học Thế Hùng, nguyên giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội. Và được 10 trường Đại học hàng đầu Việt Nam mời giảng dạy các môn : Mỹ học, Nghệ thuật học, Văn hóa doanh nghiệp và Quản lý xã hội về Văn hóa văn nghệ.

Ngoài giảng dạy, ông còn đi thuyết trình 12 chuyên đề về Kỹ năng sống với tổng số 1.400 cuộc cho gần 700 đơn vị khắp các tỉnh thành trong cả nước.                                                     

Đọc thêm