Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, cống hiến trí tuệ cho Quốc hội

(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội mong các nguyên Lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, cống hiến trí tuệ cho Quốc hội thông qua việc tham gia các Tiểu ban hoặc theo hình thức chuyên gia, cộng tác viên, hội đồng nghiên cứu khoa học...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, tặng quà các nguyên lãnh đạo Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, tặng quà các nguyên lãnh đạo Quốc hội.

Chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các nguyên Lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt.

Trong không khí đầm ấm và phấn khởi đón Xuân mới, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Nhìn lại năm đầu tiên của Quốc hội khóa XV, trong bối cảnh bị tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã luôn “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm” để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa hệ trọng, vừa đáp ứng yêu cầu cấp thiết vừa tạo lập các khung khổ cho sự phát triển dài hạn của đất nước.

Nổi bật, với tinh thần khẩn trương, cấp bách nhưng hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, Quốc hội đã kịp thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ để chung tay, đồng hành với cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch COVID-19, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, hỗ trợ kịp thời tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Nghị quyết 30 về Kỳ họp thứ nhất, Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng các bức trướng mừng thọ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng các bức trướng mừng thọ.

Nhấn mạnh những kết quả của Quốc hội trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV đã kế thừa và phát huy những thành tựu 76 năm qua của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã luôn quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ đầy trách nhiệm, tâm huyết đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ, có nhiều cán bộ không tái cử nhưng với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết, các cán bộ đã cùng với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khóa XIV chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm từ xa các nội dung, góp phần làm nên thành công của Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV, góp phần bảo đảm hoạt động của Quốc hội diễn ra thông suốt, liên tục, chất lượng và hiệu quả.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội phải luôn tự đổi mới và không ngừng hoàn thiện, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhiệm vụ đặt ra với Quốc hội trong năm 2022 là rất lớn. Chủ tịch Quốc hội mong các nguyên Lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, cống hiến trí tuệ cho Quốc hội thông qua việc tham gia các Tiểu ban hoặc theo hình thức chuyên gia, cộng tác viên, hội đồng nghiên cứu khoa học..., nhất là góp ý việc cần làm mà chưa làm được, việc cần làm tốt mà làm chưa tốt.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao bức trướng mừng thọ tặng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu tròn 80 tuổi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Quang Bình tròn 75 tuổi và nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận tròn 70 tuổi.

Đọc thêm