Tiết lộ làm rung chuyển dư luận về hơn 200.000 trường hợp ấu dâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một cuộc điều tra về lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo Pháp đã phát hiện ra rằng ước tính có khoảng 216.000 trẻ em là nạn nhân bị các giáo sĩ lạm dụng kể từ năm 1950, Jean-March Sauvé, người đứng đầu Ủy ban điều tra độc lập của Công giáo ở Pháp, cho biết hôm thứ Ba.
Một người phụ nữ đi bộ vào nhà thờ Saint-Sulpice ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters (chụp ngày 4/10/2021)
Một người phụ nữ đi bộ vào nhà thờ Saint-Sulpice ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters (chụp ngày 4/10/2021)

Những tiết lộ ở Pháp là mới nhất làm rung chuyển Giáo hội Công giáo La Mã, sau một loạt vụ bê bối lạm dụng tình dục trên khắp thế giới, thường liên quan đến trẻ em, trong 20 năm qua. Ông Jean-Marc Sauvé cho biết sự lạm dụng có tính hệ thống tại một buổi giới thiệu báo cáo trực tuyến công khai.

Ủy ban được các giám mục Công giáo ở Pháp thành lập vào cuối năm 2018 để làm sáng tỏ các vụ lạm dụng và khôi phục lòng tin của công chúng đối với Giáo hội vào thời điểm các giáo đoàn đang suy yếu. Nó đã hoạt động độc lập với Giáo hội.

Qua điều tra, ông Jean-Marc Sauvé cho biết, Giáo hội không những không thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn lạm dụng mà còn không báo cáo các vụ lạm dụng. Đôi khi cố tình để trẻ em tiếp xúc với những "kẻ săn mồi".

Ông Sauvé nói rằng cho đến những năm 2000, Giáo hội đã thể hiện sự thờ ơ hoàn toàn với các nạn nhân và chỉ bắt đầu thực sự thay đổi thái độ vào năm 2015-2016. Theo ông Sauvé, Ủy ban đã xác định được khoảng 2.700 nạn nhân, nhưng một nghiên cứu trên phạm vi rộng của các nhóm nghiên cứu và thăm dò đã ước tính rằng có khoảng 216.000 nạn nhân. Con số có thể lên tới 330.000 khi bao gồm cả việc lạm dụng bởi các thành viên giáo dân.

Báo cáo dài gần 2.500 trang cho thấy "đại đa số" nạn nhân là trẻ em trai trước tuổi vị thành niên thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, một đại diện của các giám mục Công giáo của Pháp hôm thứ Ba đã lên tiếng yêu cầu các nạn nhân bị lạm dụng tình dục bởi các giáo sĩ tha thứ.

Giám mục Eric de Moulins-Beaufort, người đứng đầu hội đồng giám mục Pháp, cho biết ông và các giám mục đồng nghiệp của mình muốn bày tỏ với các nạn nhân sự xấu hổ của họ trước sự lạm dụng được tiết lộ trong báo cáo.

Theo CNN, Báo cáo đã đưa ra 45 khuyến nghị, bao gồm cả việc sửa đổi giáo luật của Giáo hội.

Vatican đã sửa đổi giáo luật của mình vào tháng 6 để mở rộng các hành vi phạm tội tình dục bị cấm một cách rõ ràng và theo lời của Giáo hoàng Francis, "giảm số lượng các trường hợp áp dụng hình phạt được để cho các nhà chức trách quyết định".

Các tác giả của báo cáo cũng khuyến nghị rằng Giáo hội áp dụng một cơ chế để bồi thường cho các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục do các giáo sĩ của mình thực hiện.

"Chúng tôi đề nghị rằng đối với những hành vi phạm tội đã hết thời hiệu hoặc người phạm tội đã qua đời, Giáo hội Công giáo đưa ra một quy trình độc lập để chính thức công nhận các nạn nhân", ông Sauvé nói với CNN trước khi báo cáo được công bố.

"Chúng tôi cũng đề nghị Giáo hội Công giáo áp dụng một hệ thống bồi thường. Đây không phải là việc phân phát hay giải cứu các nạn nhân. Nó chỉ đơn giản là về việc sửa chữa ... thiệt hại mà Giáo hội có trách nhiệm", ông nói thêm. "Thực tế đó là món nợ mà Giáo hội nợ các nạn nhân."