Tiết lộ về đàm phán Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quan chức Bộ Ngoại giao Nga Alexey Polishchuk trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS cho biết, việc đàm phán giữa Nga và Ukraine theo hình thức trực tuyến diễn ra hầu như mỗi ngày.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

Theo đó, ông Polishchuk cho hay, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga-Ukraine đang diễn ra.

“Phái đoàn liên bộ của các bên đang thảo luận về các thỏa thuận khả thi về giải quyết tình hình ở Ukraine, tình trạng trung lập, không liên kết trong tương lai và các vấn đề khác”, ông Polishchuk cho hay.

Theo vị này, Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp ở Belarus và 1 vòng đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Hiện nay, các cuộc đàm phán đang diễn ra ở hình thức trực tuyến gần như hàng ngày”, ông Polishchuk thông tin.

Các cuộc đàm phán Nga-Ukraine đã được tổ chức kể từ ngày 28/2, với phái đoàn Moscow do ông Vladimir Medinsky, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dẫn đầu.

Một số cuộc họp giữa 2 bên đã được tổ chức tại Belarus, và sau đó các bên tiếp tục trao đổi thông qua hình thức trực tuyến.

Vào ngày 29/3, một vòng đàm phán trực tiếp đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 20/4, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow đã gửi cho Kiev một văn bản dự thảo thỏa thuận với các luận điểm rất rõ ràng và đang chờ phản hồi từ phía Ukraine.