Cam Cao Phong hết vụ, người tiêu dùng cẩn trọng kẻo bị lừa

(PLO) - UBND huyện Cao Phong (Hòa Bình) vừa ra thông báo kết thúc vụ thu hoạch cam huyện Cao Phong niên vụ 2016 - 2017. 
Cam Cao Phong hết vụ, người tiêu dùng cẩn trọng kẻo bị lừa

Theo đó, huyện Cao Phong cho biết vụ sản xuất năm 2016 - 2017 toàn  huyện có 2.195ha cây cam, quýt các loại, trong đó cam, quýt thời kỳ kinh doanh trên 925ha, sản lượng đạt trên 23.000 tấn, chủ yếu tập trung vào một số loại cam, quýt sau: Cam CS1 (Cam lòng vàng), cam Xã Đoài, cam Sông Con, cam Sành, cam Mars, cam Đường Canh, quýt Ôn Châu, quýt Cao Phong... quả các giống trên đã tiêu thụ hết trong năm 2016.

Riêng đối với giống cam V2 là giống cam chính muộn, thời gian thu hoạch từ cuối tháng 12/2016 đến cuối tháng 5/2017, chiếm khoảng 15% sản lượng. Đến ngày 24/5/2017 các nhà vườn trên toàn huyện đã thu hoạch xong 100% sản phẩm cam quả, kết thúc niên vụ sản xuất cam Cao Phong năm 2016 - 2017.

UBND huyện Cao Phong thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân biết để tránh nhầm lẫn sản phẩm cam Cao Phong với một số loại cam, quýt khác ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu cam Cao Phong.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp huyện Cao Phong thực hiện thông báo về kết thúc mùa vụ cam tại khu vực đầu huyện Cao Phong (điểm bắt đầu vào thị trấn) và cuối huyện Cao Phong (giáp huyện Tân Lạc) nhằm bảo vệ thương hiệu cam Cao Phong, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và người nông dân trồng cam trên địa bàn huyện. 

Đọc thêm