Giá xăng giảm 1.200 đồng còn 17.330 đồng/lít

(PLO) - Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá lúc 15h chiều nay, đưa xăng RON 92 về 17.330 đồng một lít. 
    Giá xăng giảm 1.200 đồng còn 17.330 đồng/lít

    Công văn hỏa tốc của Liên bộ Tài chính - Công Thương hôm nay đã yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối giảm giá xăng từ 15h ngày 3/9. Mức giảm đối với mỗi lít xăng RON 92 là 1.198 đồng, các mặt hàng dầu giảm từ 100 đến hơn 700 đồng mỗi lít. Mức giảm này tương đối mạnh so với những lần điều chỉnh trong thời gian vừa qua. 

    Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) áp dụng giá bán lẻ mới, đồng loạt giảm 110-1.200 đồng một lít, trong đó các loại xăng giảm mạnh nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ 5/5, giá xăng RON 92 xuống dưới 18.000 đồng một lít.
    Theo tính toán của liên bộ, trong chu kỳ từ 19/8 đến 2/9, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, vì vậy các doanh nghiệp không sử dụng quỹ bình ổn và phải giảm giá bán lẻ.
    Như vậy sau 5 tháng tăng giá liên tục, mặt hàng nhiên liệu này lại có 3 tháng giảm giá liên tiếp với 5 lần điều chỉnh. Tính theo giá cơ sở, xăng đã giảm gần 3.650 một lít. So với mốc thấp nhất 15.670 đồng thiết lập vào ngày 21/1, giá xăng hiện vẫn cao hơn khoảng 1.740 đồng mỗi lít.

    Từ tháng 5, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng được áp dụng tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng một lít, dầu diesel từ 500 đồng lên 1.500 đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều hành cũng tiến hành giảm thuế nhập khẩu và cam kết việc điều chỉnh thuế môi trường không ảnh hưởng đến giá xăng.

    Trong gần 2 tháng trở lại đây, giá dầu thô trên thị trường thế giới biến động khá mạnh, từ ngưỡng trên 50 USD một thùng hồi giữa tháng 7, giá dầu WTI tại New York đã giảm về gần 38 USD một thùng vào cuối tháng 8, trước khi tăng trở lại. Hiện giá mặt hàng này đang dao động trong khoảng 45 USD một thùng.

    Đọc thêm