Giải xổ số độc đắc kỷ lục 1,6 tỷ USD của Mỹ sắp có chủ?

(PLO) - Hôm nay, (23/10), Mega Millions tiến hành đợt xổ số tiếp theo với giá trị giải thưởng đã lên đến 1,6 tỉ USD – là mức kỷ lục thế giới về xổ số.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Reuters dẫn lời đại diện Mega Millions cho biết, giá trị của đợt xổ số lần này đã tăng lên thành 1,6 tỉ USD sau khi đợt xổ hôm 19/10 không có người trúng giải.

Trong ngày 23/10, Mega Millions sẽ quay số để chọn ra 5 con số trúng giải thưởng có giá trị ước tính lên đến 620 triệu đôla.

Đến ngày 24/10, con số Powerball sẽ được công bố. Nếu trúng tất cả 6 con số của giải độc đắc (bao gồm 5 số trúng giải Mega Millions và 1 số Powerball), người chơi có thể chọn lĩnh ngay lập tức 904 triệu USD bằng tiền mặt hoặc nhận giải thưởng trị giá 1,6 tỷ USD trong 29 năm.

Ông Setpot Elkin - người phát ngôn của Mega Millions - cho biết giải độc đắc hiện tại đã đánh bại kỷ lục trị giá 1,586 tỷ USD của Powerball năm 2016.

Mega Millions được vận hành bởi Hiệp hội xổ số liên bang của Mỹ. Vé số Mega Millions được bán tại 44 tiểu bang của Mỹ, khu vực thủ đô Washington, và Đảo Virgin. 

Một năm trước, tỷ lệ trúng giải của giải xổ số này đã được điều chỉnh giảm từ 1/259 triệu xuống còn 1/303 triệu để tạo ra các giải thưởng lớn hơn.

Nếu có nhiều người trúng giải, giải thưởng sẽ được chia ra đều cho những người trúng giải.

Đọc thêm