Nghệ An: Triệt phá thành công cơ sở bán thuốc tăng cân tự "chế"

(PLO) - Sử dụng thuốc tăng cân do các đối tượng tự "chế" ra thì ban đầu tăng cân đột biến, nhưng ngừng uống thuốc thì cơ thể mệt mỏi, khó chịu và giảm cân. 
Nghệ An: Triệt phá thành công cơ sở bán thuốc tăng cân tự "chế"
Ngày 29/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công và bắt giữ 3 đối tượng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thuốc Đông y kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trước đó, nguồn tin từ quần chúng nhân dân về một số đối tượng sản xuất, bán thuốc Đông y không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ… Công an huyện đã xác lập Chuyên án mang bí số 1115G  để đấu tranh. 
Số thuốc đông y thu giữ được khi đang mang đi tiêu thụ
 Số thuốc đông y thu giữ được khi đang mang đi tiêu thụ
Sau một thời gian nắm bắt thông tin, thu thập chứng cứ, ngày 21/11, với nguồn tin các đối tượng sẽ vận chuyển thuốc Đông y đi tiêu thụ vào ban đêm. Ban chuyên án tổ chức lực lượng mật phục tại vị trí được dự đoán nhiều khả năng đối tượng đi qua để bắt quả tang. Khoảng 22h ngày 21/11, khi đối tượng Lê Nguyên Chung (SN 1969, trú tại xã Đức Thành, Yên Thành) đang vận chuyển thuốc đi qua tỉnh lộ 533 (đoạn qua xã Thọ Thành) thì bị các trinh sát ập tới bắt giữ. 
Tang vật thu giữ được trong chuyên án
 Tang vật thu giữ được trong chuyên án
Tại hiện trường, Công an phát hiện thu giữ 5 thùng các tông, bên trong có chứa 367 hộp nhựa đựng thuốc Đông y dạng viên hoàn màu đen (mỗi hộp có trọng lượng 1kg), không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tiến hành khám xét nơi ở của Chung, Ban chuyên án thu giữ thêm 373 hộp thuốc khác, ngoài ra còn các vật dụng phục vụ sản xuất và các nhãn mác có tên “Nhà thuốc Đông Y cổ truyền Tiến Hạnh”. 
Tại CQĐT, Lê Nguyên Chung khai nhận, toàn bộ số thuốc trên được thu mua từ Hà Tĩnh mang về đóng hộp, sau đó mang đi tiêu thụ. Theo khai nhận của Chung, chỉ trong vòng mấy tháng hoạt động, đã bán khoảng 3 tấn thuốc Đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ ra Hà Nội tiêu thụ. 
Thuốc tăng cân dạng viên không uống sẽ giảm cân đột ngột
 Thuốc tăng cân dạng viên không uống sẽ giảm cân đột ngột
Từ lời khai của Chung, Ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Phan Ngọc Đạo (SN 1993, trú tại xã Hậu Thành) thu giữ thêm 60 hộp nhựa đựng thuốc cùng chủng loại trên; 57 nhãn mác… và Thái Khắc Thành (SN 1969, trú tạ xã Lăng Thành) thu giữ thêm 28 hộp thuốc; 1 gói ni lon chứa chất bột màu nâu có trọng lượng 2,6kg; 176 nhãn mác và các vật dụng liên quan.
Hai đối tượng trong đường dây sản xuất tiêu thụ thuốc đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ
 Hai đối tượng trong đường dây sản xuất tiêu thụ thuốc đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ
Tại CQĐT các đối tượng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với thủ đoạn rao bán trên thị trường vừa quảng cáo trên mạng Internet về một số tác dụng nổi bật như: Kích thích ăn uống, tăng cân, chữa mất ngủ, chữa một số bệnh về xương, khớp… mỗi hộp thuốc bán ra thị trường với giá 200 ngàn đồng/hộp.
Điều bất thường trong loại thuốc này, nếu bắt đầu sử dụng thì tăng cân đột biến, nhưng khi không sử dụng thuốc nữa thì cơ thể mệt mỏi, khó chịu và giảm cân về trạng thái ban đầu… 

Đọc thêm