Nhà vườn miền Tây tất bật chuẩn bị hoa Tết

(PLO) - Còn hơn 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Các làng hoa, nhiều tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã trở nên sôi nổi, náo nhiệt chuẩn bị hoa phục vụ mùa Tết. 
Các nhà vườn chăm sóc hoa đẹp để phục vụ Tết Nguyên đán
Các nhà vườn chăm sóc hoa đẹp để phục vụ Tết Nguyên đán

Rộn rã vào mùa

ĐBSCL với đặc điểm thuận lợi về thời tiết, đất đai màu mỡ với hệ thống kênh rạch dày đặc đã tạo nên lợi thế trồng hoa kiểng cho các tỉnh, thành trong khu vực.  ĐBSCL có nhiều làng hoa lớn là nguồn cung ứng chủ yếu cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như: Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), Làng hoa Cái Mơn (Bến Tre), Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (Cần Thơ)…

Để hoa kiểng được tươi tốt, trúng mùa, kịp thời phục vụ cho nhu cầu trưng bày, trang trí ở các tỉnh, thành dịp Tết, hiện nay các nhà vườn đã tăng cường công tác chăm sóc, lựa chọn những giống hoa đẹp mang ý nghĩa tốt lành như: cát tường, phát tài…

Hoa có tươi, có đẹp, có ra hoa vào đúng dịp hay không phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề của người thợ. Các công đoạn từ gieo giống, tưới nước, bón phân, tỉa cành, tỉa lá… đều được thực hiện chu đáo, cẩn thận. Năm nay, bà con khá phấn khởi vì đến thời điểm hiện tại thời tiết rất thuận lợi. Nếu không có gì thay đổi thì tin chắc hoa kiểng năm nay sẽ tươi tốt và phát triển hơn.

Năm nay, làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 3 triệu giỏ hoa các loại. Hoa ở đây có nhiều chủng loại nhưng phổ biến nhất vẫn là hoa cúc, hoa lưu ly, hoa hướng dương…

Đặc biệt năm nay làng hoa Sa Đéc sẽ cho ra mắt thị trường hoa cúc lùn để bàn, 200 loài hoa hồng các loại, dưa Pepino xuất xứ Nam Mỹ vừa cho hoa và trái. Ông Nguyễn Văn Bình Em, nhà vườn trồng hoa phường Tân Quy Đông (TP Sa Đéc) chia sẻ, hiện ông đã xuống giống các loại hoa cúc và đang trong giai đoạn phát triển.

“Tôi đang xử lý đúng liều lượng nước, thuốc để hoa nở ngay dịp Tết. Để nâng cao chất lượng và bảo vệ hoa, tôi đã chủ động đầu tư hệ thống nhà màng khoảng 100 triệu đồng”, ông Em chia sẻ.

Chị Huỳnh Ngọc Tuyền (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) cho biết, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên hoa Tết phát triển rất tốt, sâu bệnh không xuất hiện nhiều. Mặc dù có mấy trận mưa trái mùa nhưng cũng không đáng ngại.

Cần chuẩn bị các biện pháp đề phòng

Nói về thị trường năm nay, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế TP Sa Đéc cho biết, ngoài thị trường chính là TP HCM, hoa kiểng Sa Đéc sẽ có mặt tại các tỉnh, thành phía Nam. Đặc biệt, hoa kiểng Sa Đéc còn được phổ biến ở các tỉnh, thành phía Bắc, nhất là Hà Nội.

Theo nhiều hộ trồng hoa ở TP Sa Đéc, hiện nay có nhiều thương lái đến mua hoa kiểng chở đi các nơi tiêu thụ. Trong đó, cúc mâm xôi giá khoảng 110.000 - 120.000 đồng/cặp; các loại kiểng lá khoảng 60.000 - 70.000 đồng/cặp; còn mai vàng từ vài triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng mỗi cây… 

Ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết, tính riêng năm 2018, diện tích các làng hoa mở rộng thêm khoảng 42ha. Đến nay Sa Đéc có hơn 600ha trồng hoa kiểng với khoảng 25 triệu chậu/năm.

Dịp Tết Kỷ Hợi 2019 làng hoa Sa Đéc cho ra thị trường hơn 3 triệu chậu hoa kiểng các loại. Để tạo thuận lợi cho làng hoa phát triển, UBND TP Sa Đéc đang khẩn trương đầu tư hệ thống hạ tầng, giao thông, bến bãi lên xuống hoa kiểng… nhằm thuận tiện cho việc buôn bán, vận chuyển hoa kiểng Tết. 

Tại làng hoa kiểng Chợ Lách (Bến Tre) nhiều nhà vườn cũng vào cao điểm sản xuất hoa kiểng Tết. Năm nay, làng hoa Chợ Lách dự kiến cung cấp khoảng 12 triệu chậu hoa kiểng cho dịp Tết Kỷ Hợi. Chủ yếu là các loại: mai vàng, cúc mâm xôi, cây kiểng thú hình 12 con giáp.

Theo ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách, hiện nay thời tiết đang có dấu hiệu chuyển lạnh, vì vậy khuyến cáo bà con trồng hoa Tết chuẩn bị các giải pháp đề phòng, nhất là những hộ trồng mai vàng, cúc mâm xôi.

Trải nghiệm ngắm hoa tươi trên đài cao 18m

Dịp Tết năm nay khi đến làng hoa Sa Đéc, du khách sẽ được trải nghiệm đài ngắm hoa tươi cao 18m. Đài ngắm hoa nằm trên tuyến đường hoa Sa Nhiên-Cai Dao được xây dựng bằng sắt, chân đài rộng 4,5 m, đỉnh đài rộng 3,5 m với sức chứa tối đa chừng 40 người.

Đứng trên đỉnh đài, khách tham quan có thể nhìn tổng thể làng hoa trong bán kính 20km. Nơi đây còn trang bị ống ngắm để phục vụ khách tham quan.

Đọc thêm