Phát hiện số lượng lớn hàng nhập lậu được tuồn về Hà Nội

(PLO) -Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ một số lượng hàng nhập lớn được đưa về Hà Nội trong vòng 5 ngày vừa qua.
Phát hiện số lượng lớn hàng nhập lậu được tuồn về Hà Nội
Cụ thể, vào khoảng 4h30 ngày 19/11, tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm đã phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 89K-4582 lưu thong tại khu vực cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên chiếc xe này có 217 bao, kiện hàng với trọng lượng khoảng 8 tấn có chứa nhiều quần áo, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng cùng nhiều sản phẩm khác.
Những sản phẩm quần áo hầu hết được gắn nhãn mác giả.
 Những sản phẩm quần áo hầu hết được gắn nhãn mác giả.
Tại thời điểm này, lái xe Đỗ Xuân Đức (SN 1971, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của toàn bộ lô hàng.
Một cán bộ điều tra cho hay, số hàng trên bước đầu được xác định được vận chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội và có giá trị khoảng 600 triệu đồng.
Trước đó, vào sang 16/11, tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn hàng cấm (PC46) cũng tiến hành kiểm tra xe 29T-8886 do tài xế Phùng Hữu Hiền (SN 1978, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) điều khiển tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.
Kết quả, cảnh sát phát hiện 238 bao, kiện hàng với trọng lượng khoảng 9 tấn chứa quần áo, giày dép, đồ gia dụng… Toàn bộ số hàng ước tính trị giá 300 triệu đồng này cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh kèm theo.
Hiện các vụ việc vẫn tiếp tục được làm rõ./.

Đọc thêm