Sản xuất tương ớt bằng bột mỳ, phát hiện An Cung không nguồn gốc

(PLO) - Sản xuất tương ớt, tương cà bằng bột mỳ, đậu nành; Phát hiện thực phẩm chức năng an cung không rõ nguồn gốc... là những thông tin khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng trong mấy ngày qua.
Sản xuất tương ớt bằng bột mỳ, phát hiện An Cung không nguồn gốc

​Sản xuất tương ớt, tương cà bằng bột mỳ  
Tổ công tác UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) vừa kiểm tra cơ sở sản xuất tương đen, tương cà, tương ớt do bà Trần Thị Sương làm chủ. Bà Sương cho biết nguyên liệu sản xuất tương đen gồm bột mì, đậu nành và màu. Nguyên liệu sản xuất tương cà, tương ớt gồm bột mì, màu, cà, ớt, tỏi. 
Tuy nhiên, khi tổ công tác đề nghị cho xem cà, ớt, tỏi thì bà Sương chỉ đưa ra bịch tỏi, còn cà và ớt thì không.

 

“Tôi dùng hương ớt, hương cà là chính, nhưng sử dụng hết rồi. Bên cạnh đó, do sử dụng bột mì mắc tiền nên nhiều lúc tôi thay thế bằng bột gạo” - bà Sương nói. Tổ công tác phát hiện khu vực để bột gạo nằm tại góc tường, sát con đường xe cộ qua lại.

Nguyên liệu sản xuất tương đen của cơ sở này gồm: bột mì, đậu nành và chất tạo màu, cà, ớt, tỏi. Khi tổ công tác đề nghị cho xem cà, ớt, tỏi thì bà Sương chỉ đưa ra bịch tỏi, còn cà và ớt thì không có. 
 Phát hiện TPCN “An cung” không rõ nguồn gốc 
Sáng 5/11, lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanhthực phẩm chức năng nhập khẩu trên địa bàn thành phố. 
Trong quá trình kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc sản phẩm.Trong đó, riêng các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị đột quỵ, lực lượng QLTT thu giữ 56 hộp thực phẩm chức năng Vũ Hoàng Thanh Tâm (người tiêu dùng quen gọi là “An cung Hàn Quốc”) nghi giả trị giá hàng trăm triệu đồng. 

Săn lùng nước mắm khô, sản vật thời bao cấp

Có mùi mắm ruốc và mặn lè lưỡi, mắm khô đang được nhiều người săn lùng. Chỉ cần bỏ một viên vào bát, pha một chút nước nóng, dù xa quê tới nửa vòng trái đất vẫn được nếm món mắm đặc trưng Việt Nam.Theo nhiều chuyên gia về ẩm thực, trước đây, ở miền Bắc có một số cơ sở sản xuất nước mắm cô đặc để phục vụ cho quân và dân trong thời chiến. Nhưng, hiện nay, nước mắm viên vẫn là một mặt hàng tương đối hiếm.

Mua tam thất cổ nặng 3kg, giá trăm triệu biếu sếp
Được cho là hàng cực kỳ quý hiếm, loại tam thất hoang (tam thất rừng) với trọng lượng 3kg/củ có giá lên tới 35 triệu đồng/kg được rất nhiều người săn mua về làm quà biếu. Tính ra, để mua được 'thần dược' này phải tốn cả trăm triệu.
 

Tuy nhiên, chủ một cửa hàng tam thất ở Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) tiết lộ, ngoài các loại tam thất trồng ở Hà Giang, Lào Cai,... ở chợ còn bán tam thất của Trung Quốc được trộn với bột chì cực kỳ độc hại.

Táo dại Hàn Quốc thâm xỉn như thối 800 ngàn/kg

Táo dại tươi Hàn Quốc mới được nhập về Việt Nam qua đường xách tay, mặc dù giá khá đắt đỏ,  800.000 đồng/kg, nhưng nhà giàu Sài Gòn vẫn chuộng mua. Loại táo này quả nhỏ chỉ bằng đầu ngon tay cái, vỏ ngoài kém bắt mắt vì có màu thâm xỉn như bị thối nhưng ăn giòn, ngọt...

Theo nhân viên của một cửa hàng chuyên các thực phẩm sạch tại quận Bình Thạnh, hiện số lượng táo nhập về cũng rất hạn chế vì nguồn cung không nhiều.

Giá sữa, nước hoa có thể giảm mạnh

Chiều 6/11, Bộ Tài chính đã công bố các cam kết cụ thể của Việt Nam với các nước TPP trong lĩnh vực tài chính gồm thuế nhập khẩu; thuế xuất khẩu; dịch vụ tài chính và hải quan. Theo đó, hàng chục mặt hàng tiêu dùng quan trọng đã được Việt Nam cam kết xoá bỏ thuế nhập khẩunhư sữa, gạo, dược phẩm, phân bón, nước hoa, dệt may... Điều này có thể khiến giá sữa, nước hoa giảm mạnh.

Trong khi đó, từ 1/1/2016, khoảng 58 mặt hàng và nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ sẽ được ưu tiên rót tiền từ Ngân sách Nhà nước, từ động cơ, hộp số cho đến, bu lông, ốc vít hay cúc áo, sợi chỉ, khoá kéo,...

Đọc thêm