Thanh Hóa: Phát hiện mứt tết quá “đát”, thịt chó, mèo hôi thối

(PLO) - Trong 2 ngày 11 và 12/1, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, cả tấn thịt động vật bốc mùi hôi thối.
Thanh Hóa: Phát hiện mứt tết quá “đát”, thịt chó, mèo hôi thối
Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội quản lý thị trường số 9 kiểm tra cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Nhàn (số 38 Nguyễn Quỳnh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) do bà Nguyễn Thị Nhẫn làm chủ. Tại kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện 1.300kg mứt dừa hết hạn sử dụng.

Cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ lô mứt dừa hết hạn
Cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ lô mứt dừa hết hạn 

Cùng ngày, công an thành phố Thanh Hóa bắt quả tang bà Nguyễn Thị Cẩm Hường (37 tuổi, ở khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) đang sản xuất mì chính giả tại kho chứa hàng trong khu chợ đầu mối. Cảnh sát thu giữ 500kg mì chính Trung Quốc; 400 gói mì chính thành phẩm giả nhãn hiệu của một số hãng.
Chủ cơ sở khai mua mì chính Trung Quốc trôi nổi trên thị trường sau đó sang bao, đóng gói vào bao bì có thương hiệu rồi đem bán ra thị trường kiếm lời. Toàn bộ hai lô hàng đã được thu giữ chờ tiêu hủy.
Rạng sáng 12/1, Đội cảnh sát phòng chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an Thanh Hóa) phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra xe khách biển Đà Nẵng lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng Nam - Bắc khi đi qua huyện Tĩnh Gia.

Lô hàng gồm thịt và nội tạng chó mèo đã qua sơ chế nhưng bốc mùi hôi thối
Lô hàng gồm thịt và nội tạng chó mèo đã qua sơ chế nhưng bốc mùi hôi thối 

Mở cốp xe, nhà chức trách phát hiện 10 thùng xốp chứa đầy chó, mèo đã qua sơ chế cùng nhiều nội tạng động vật được đóng gói cấp đông. Toàn bộ lô hàng (trọng lượng trên một tấn) đã bốc mùi hôi thối.

Lái xe Hồ Văn Lân (28 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc lô thực phẩm. Tài xế khai, nhận chở thuê số hàng cho một vị khách từ Đà Nẵng ra tỉnh Thái Bình tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn với giá 1,5 triệu đồng.

Nhà chức trách đã lập biên bản thu giữ số hàng và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Đọc thêm