Thuế Bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa sẽ tăng hơn 3 lần

(PLO) - Chiều nay (20/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa biểu quyết thông qua việc tăng thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với dầu hỏa.
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Trước đó, thay mặt Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình của Chính phủ về Dự án Nghị quyết về Thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Cụ thể, mức thuế BVMT đối với dầu hỏa được đề nghị điều chỉnh từ mức 300 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít. Hiệu lực thi hành áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, hiện Chính phủ đã đánh giá tác động, không những thế, cần xác định tiền thu được từ thuế BVMT sẽ đưa vào ngân sách nhưng phải dành chi lại cho việc BVMT để đảm bảo cho người dân được sống trong môi trường trong lành theo tinh thần Hiến pháp.

Đọc thêm