Tổ chức Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái năm 2018

(PLO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội về công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt (VATAP) sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái năm 2018 vào ngày 29/11.
Hình minh họa
Hình minh họa

Đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp, VATAP và các cơ quan thực thi pháp luật cùng thảo luận để có chương trình hành động thiết thực và hiệu quả hơn trong công tác phòng chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái trong bối cảnh hiện tại.

Trong đó, đặc biệt đề cập đến các vấn đề như quy định pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp; Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp xử lý hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lấy ngày 29/11 hàng năm làm “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ thương hiệu Việt. 

Đọc thêm