Từ 16,9 triệu đồng, người hâm mộ có thể bay thẳng đến thành phố Bacolod cổ vũ đội tuyển Việt Nam

(PLO) - Ngay từ khi tuyển Việt Nam xác định được đối thủ tại vòng bán kết AFF Cup 2018, người hâm mộ Việt Nam “ráo riết” chuẩn bị lên đường sang Philippines cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Nhằm ủng hộ tinh thần cho những “chiến binh trẻ”, Vietravel đã phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức tour bay thẳng đến thành phố Bacolod.
Từ 16,9 triệu đồng, người hâm mộ có thể bay thẳng đến thành phố Bacolod cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Chương trình khởi hành từ TP.HCM với mức giá từ 16.90 triệu đồng/khách (hành trình đi về trong ngày); từ Hà Nội với mức giá 23.50 triệu đồng/khách (hành trình 2 ngày, 1 đêm nghỉ ngơi tại khách sạn sau trận đấu). Đặc biệt, fan hâm mộ Hà Nội trên chuyến bay về từ Philippines sẽ được giao lưu cùng tuyển Việt Nam. Giá vé đã bao gồm các dịch vụ trong chương trình và vé xem trận bán kết.

Vietravel dự kiến phục vụ khoảng 150 người hâm mộ. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 23 năm thành lập, Vietravel tung ra chương trình ưu đãi “23 Ngày Vàng - Ngập tràn ưu đãi” từ 28/11 – 20/12/2018. Theo đó, du khách sẽ được giảm thêm tới 800.000đ/khách với chương trình giảm giá nhóm và thẻ thành viên.

Được biết, vé xem bóng đá tại Phillipines cũng được “săn” ngay từ khi mở bán và sẽ rất khó mua lẻ, vì thế ngay từ bây giờ hãy đặt tour sớm tại Vietravel để hòa cùng hàng triệu fan hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt cho thầy trò HLV Park Hang - seo viết nên câu chuyện lịch sử ở kỳ AFF Cup 2018. 

Hiện tại, Vietravel đã sẵn sàng chào đón các fan hâm mộ bóng đá hòa chung không khí cuồng nhiệt. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo từ đặt chỗ ngồi lý tưởng xem các trận cầu đầy kịch tính đến các băng rôn, cờ phướn, áo thun cổ động, kèn trống… chờ đón các cổ động viên reo hò hết mình “Việt Nam vô địch”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Philippines trong trận bán kết lượt đi vào ngày 2/12 tại sân khách. Nếu vượt qua Philippines, đây sẽ là trận chung kết AFF Cup thứ hai của bóng đá Việt Nam sau 10 năm. Trước thềm chung kết, đội quân của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng được đánh giá cao hơn đối thủ khi chưa để bị thủng lưới từ đầu trận AFF Cup 2018.

Đọc thêm