Vàng chốt tuần tăng 200.000 đồng mỗi lượng

Mức tăng của trong nước được đánh giá chưa tương xứng với quốc tế.
Mức tăng của trong nước được đánh giá chưa tương xứng với quốc tế.
Vàng chốt tuần tăng 200.000 đồng mỗi lượng

Mở cửa ngày cuối tuần, Công ty Vàng bạc đá quý DOJI mua bán vàng miếng SJC ở 36,32 - 36,4 triệu đồng một lượng, giảm 70.000 đồng so với phiên trước đó ở cả hai chiều mua bán. Tương tự, tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm khi giá được giao dịch ở 36,33 - 36,52 triệu đồng.

Trên thế giới, vàng quốc tế chốt tuần không quá biến động nhưng trong phiên cuối cùng ngày hôm qua, giá đã có lúc vượt mốc 1.300 USD. Đây cũng là mức cao nhất của kim loại quý này trong hơn 9 tháng qua.

Giá thế giới hiện đóng cửa ở 1.284,2 USD. Với mức này, quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, vàng quốc tế khoảng 35,2 triệu đồng, tức vẫn rẻ hơn vàng trong nước khoảng một triệu đồng.

Như vậy, chốt tuần giá vàng miếng SJC tăng khoảng 200.000 đồng nhưng vẫn chưa tương xứng với sức bật của vàng thế giới. Trong các phiên gần đây, chủ yếu vẫn là người bán vàng ra chiếm ưu thế nhưng lượng giao dịch tại các doanh nghiệp không quá lớn.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá tiếp tục duy trì ổn định ở 22.690 - 22.790 đồng một đôla. Các ngân hàng khác niêm yết giá tương tự.

Đọc thêm