Xe khách chở 500kg nội tạng động vật, 2000 con chim không rõ nguồn gốc xuất xứ

(PLO) - Đội cảnh sát Môi trường công an TP.Vinh (Nghệ An) phát hiện xe chở hơn 500kg nội tạng động vật, chim trời... có dấu hiệu hôi thối, đang được vận chuyển từ Bắc vào Nam để tiêu thụ.
Xe khách chở 500kg nội tạng động vật, 2000 con chim không rõ nguồn gốc xuất xứ
Vào lúc rạng sáng ngày 31/12, Đội cảnh sát Môi trường công an TP.Vinh (Nghệ An) phát hiện bắt giữ chiếc xe khách chở hơn 500kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Thời điểm trên, chiếc xe khách BKS 76B 00336 chạy theo hướng Bắc – Nam trên đường Mai Hắc Đế (TP.Vinh) thì bị lực lượng Công an thành phố Vinh dừng kiểm tra. 
Số lượng nội tạng và chim trời không rõ nguồn gốc xuất xứ
Số lượng nội tạng và chim trời không rõ nguồn gốc xuất xứ 
1500kg ngao phát hiện trong xe
 1500kg ngao phát hiện trong xe
Đội kiểm tra đã phát hiện 31 thùng các-tông có 2000 con chim chào mào, 7 bao chứa 1500kg ngao và 10 thùng xốp đựng đuôi và nội tạng bò với trọng lượng 500 kg, có dấu hiệu bốc mùi hôi thối.
Tại CQĐT, chủ xe là Phạm Ngọc Huy (SN 1986, trú tại TP.Quảng Ngãi) và tài xế Bùi Xuân Linh (SN 1969, trú tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên. Hiện số tang vật trên được bàn giao cho Hạt kiểm lâm và Trạm thú y thành phố Vinh tiếp tục điều tra./.

Đọc thêm