150 khẩu súng bắn đạn bi trên xe khách

Đang vận chuyển thùng carton đựng 150 khẩu súng bắn đạn bi vào Quảng Bình giao cho khách hàng, xe tải của tài xế Giang bị nhà chức trách Hà Tĩnh bắt giữ.
Súng được đựng trong thùng carton, bên ngoài bọc túi nylon màu đen. Ảnh: Đ.H
Súng được đựng trong thùng carton, bên ngoài bọc túi nylon màu đen. Ảnh: Đ.H

Khoảng 1h ngày 4/6, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe khách biển Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Soát xét dưới gầm hành lý của xe, nhà chức trách phát hiện một thùng carton bọc túi nylon màu đen, bên trong đựng 150 khẩu súng nhựa dùng để bắn đạn bi cùng 97.000 viên đạn bi. Tài xế Phan Thanh Giang (trú Quảng Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng. 

Theo nhà chức trách, các khẩu súng bắn đạn bi này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ảnh: Đ.H
Theo nhà chức trách, các khẩu súng bắn đạn bi này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ảnh: Đ.H

Giang khai lô hàng trên được một hành khách gửi từ văn phòng của nhà xe ở Hà Tĩnh, nhờ vận chuyển vào Quảng Bình giao cho một đối tác trú tại đây.

Nhà chức trách đã lập biên bản, bàn giao lô hàng cho Đội quản lý thị trường số 2 (Chi cục quản lý thị trường Hà Tĩnh) xử lý.

Đọc thêm