Ao hồ Hà Nội ngập rác sau lễ tiễn ông Táo

(PLO) - Hôm nay 1/2/2016 (23 tháng chạp), nhiều ao hồ trong nội thành Hà Nội như Hồ Tây, hồ Thủ Lệ... lại ngập rác sau khi người dân tiễn ông Táo về trời.
Ao hồ Hà Nội ngập rác sau lễ tiễn ông Táo


Tại các khu vực hồ Tây, hồ Thủ Lệ…, người dân tấp nập đem cá chép thả xuống hồ “tiễn” ông Công ông Táo về trời. Tuy nhiên sau đó người dân lại vứt túi nilông ngay các bậc thang dẫn xuống, trên bờ hồ, nhiều người thả cả tro vàng mã xuống hồ khiến nước đen đặc, ngập rác.

Thả cá chép đỏ tiễn ông Công ông Táo về trời là nét văn hóa lâu đời của người Việt. Thế nhưng, do thiếu ý thức, điều này đã dẫn đến hệ lụy không đáng có cho môi trường nước.

Một bộ phận người dân thiếu ý thức đã “vô tư” xả rác thải, và tro, hương ngay trên hồ làm ô nhiễm môi trường nước, mất mỹ quan đô thị. Sau khi thả cá, họ vứt hẳn túi ni lông, giấy báo... xuống hồ hoặc cùng nhau để lại trên bờ, tạo nên những bãi rác mới.

Đọc thêm