Bắt giữ hơn 1 tấn pháo lậu giấu dưới hầm trong nhà

(PLVN) - Ngày 14/8, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (H.Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an H.Ngọc Hồi bắt giữ 1 nghi can tàng trữ pháo lậu bằng cách đào hầm trong nhà.
Đối tượng đã tàng trữ trữ pháo dưới hầm trong nhà.
Đối tượng đã tàng trữ trữ pháo dưới hầm trong nhà.

Do là huyện biên giới, trong thời gian qua tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn huyện Ngọc Hồi diễn biến tương đối phức tạp. Đặc biệt, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, các đối tượng đã móc nối, lén lút hoạt động mua bán pháo trong nội địa.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi tăng cường lực lượng, liên tục tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới, tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý loại đối tượng về hàng cấm, đặc biệt đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển pháo từ Lào về Việt Nam qua địa bàn.

Cuối tháng 7/2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi đã xác lập chuyên án 720P đấu tranh với các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (pháo nổ) trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 1 tấn pháo

Qua một thời gian theo dõi, nắm tình tình, bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, ngày 12/8/2020, Ban chuyên án tiến hành kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1992, trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y), phát hiện tại phòng ngủ thứ nhất có một hầm chứa bí mật, không có hàng cấm.

Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ thứ hai, thấy nhiều gạch vữa có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng chức năng đã tiến hành dùng công cụ, phương tiện để kiểm tra phía dưới nền nhà. Qua đó tiếp tục phát hiện một căn hầm bí mật có nắp bằng bê tông dài 3,4m, rộng 2,2m và cao 2 m, bên trong hầm có rất nhiều bao sác rắn chứa pháo.

Lực lượng chức năng đã tiền hành kiểm tra, xác định được 680 hộp pháo và 331 bì pháo bi các loại, có tổng khối lượng là 1345 kg pháo.

Tang vật được lực lượng chức năng phát hiện.
Tang vật được lực lượng chức năng phát hiện.

Quá trình đấu tranh, Bình khai nhận từ Tết Nguyên đán 2020, các đối tượng đã bắt đầu tích trữ pháo nổ để chuẩn bị bán trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Đối tượng xây dựng hầm kiên cố để cất giữ, ngụy trang để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Bình và tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật đưa về trụ sở làm việc. 

Theo Bình khai nhận, số pháo nói trên Bình mua vào với giá tiền 120 triệu đồng, nếu bán ra trót lọt, Bình sẽ thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng.