Bắt giữ xe khách vận chuyển 500 kg quần áo không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện xe khách vận chuyển hơn 500 kg hàng quần áo không rõ nguồn gốc.

Theo đó, tổ công tác do Đại úy Trần Mạnh Hùng làm tổ trưởng trong lúc đang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm đã phát hiện  xe ô tô khách mang BKS 18B – 02024 có biểu hiện vi phạm luật giao thông đường bộ nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tổ công tác đang kiểm tra kiện quần áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tổ công tác đang kiểm tra kiện quần áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 14 bao, bọc quần áo các loại có tổng trọng lượng hơn 500 kg. Tại thời điểm trên, lái xe Trịnh Bá Quyết (SN 1976), ở xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường (Nam Định) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô quần áo nói trên.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản và bàn giao phương tiện, hàng hóa trên cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm