Bến xe Mỹ Đình sẵn sàng cho dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán 2020

(PLVN) - Để tránh quá tải và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách dịp cuối năm, trong đó có tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bến xe Mỹ Đình vừa có kế hoạch tăng cường xe cho 2 đợt cao điểm này.
Bến xe Mỹ Đình sẵn sàng cho dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán 2020

Theo đó, đợt I bắt đầu từ ngày 25/12/2019 đến hết 31/12/2019 và đợt II từ ngày 15/01/2020 đến hết ngày 29/1/2020.

Lượng khách đi lại dịp này dự kiến sẽ tăng khoảng 20 đến 40% so với ngày thường. Do đó Bến xe Mỹ Đình sẽ triển khai tăng cường huy động 100% CBCNV đi làm trong đợt cao điểm phục vụ Tết.

Ngoài ra Bến xe cũng phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, thanh tra GTVT tăng cường tuần tra, ứng trực đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn Bến xe Mỹ Đình.

Bến xe Mỹ Đình lập kế hoạch đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp cuối năm
Bến xe Mỹ Đình lập kế hoạch đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp cuối năm 

Trao đổi với PV, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: "Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cuối năm, đảm bảo mọi người về quê ăn tết an toàn. Ban lãnh đạo bến xe đã xây dựng kế hoạch tăng cường các chuyến xe. Cụ thể sẽ tăng cường 50 chuyến xe vào đợt Tết Dương và 910 chuyến xe vào đợt Tết cổ truyền cho các tuyến: Phú Thọ, Yên Bái,Cẩm Phả- Bãi Cháy, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Lào Cai."

Ngoài ra, Bến xe cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn các xe vào xếp khách theo quy định của thể lệ vận tải, đặc biệt là kiểm tra chất lượng phương tiện, thiết bị PCCC, người lái xe, phụ xe, hàng hóa,... Kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải hàng hóa lẫn với khách, chủ phương tiện uống bia, rượu hay chất kích thích.

Ban lãnh đạo bến xe cũng đã họp toàn thể công ty và bố trí lực lượng trực trong ca đầy đủ, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm nhằm giảm thiếu những vụ trộm cắp đáng tiếc.

Đồng thời cũng đảm bảo hành khách được mua vé đúng giá quy định, nghiêm cấm việc tăng giá vé, nhũng nhiễu, hạch sách vòi vĩnh tiền của lái phụ xe và doanh nghiệp vận tải.

Đọc thêm