Buôn lậu “hạ nhiệt” nhưng tinh vi hơn

(PLO) - Theo nhận định của các cơ quan chức năng, những tháng đầu năm 2017, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa trên các tuyến biên giới, vùng biển có chiều hướng giảm hơn so với cùng kỳ năm 2016 song lại xuất hiện nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn. 
Bộ đội Biên phòng kiểm tra, thu giữ hàng lậu
Bộ đội Biên phòng kiểm tra, thu giữ hàng lậu

Nhức nhối buôn lậu xăng, dầu, than đá và ma túy

Hiện nay, tại tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, các mặt hàng nhập lậu qua biên giới chủ yếu là pháo nổ, tiền giả, hàng điện tử, điện lạnh gia dụng, nguyên liệu thuốc bắc... và hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy. Trọng điểm là khu vực cửa khẩu, điểm thông quan, đường mòn, đường tắt qua biên giới ở các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. 

Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia nổi lên hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, rượu ngoại, gỗ, mỹ phẩm. Địa bàn trọng điểm là các tỉnh Kon Tum, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Tuyến biển nổi lên hoạt động mua bán trái phép xăng dầu, than, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, rượu ngoại... Tập trung trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Yên, Tiền Giang, Trà Vinh. 

Các đối tượng buôn lậu chủ yếu tìm mua các loại hàng hóa, nguyên liệu bán thành phẩm giá rẻ, không rõ chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và bao bì, nhãn mác nhái các thương hiệu nổi tiếng, sau đó tổ chức đóng gói thủ công hoặc sử dụng dây chuyền, máy móc thô sơ để gia công, dán nhãn và cung cấp ra thị trường; các sản phẩm này được bán trà trộn với hàng thật hoặc đưa về vùng sâu, vùng xa tiêu thụ, gây nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người tiêu dùng.

Các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng sơ hở trong cơ chế chính sách và trong công tác tuần tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Đặc biệt, chúng lợi dụng  triệt để đặc điểm và điều kiện nhân dân ở khu vực biên giới để lôi kéo, thuê họ vận chuyển hàng lậu.

Nhiều thủ đoạn để “đánh lận con đen”

Đáng chú ý, buôn lậu rượu ngoại, thuốc lá điếu và đường cát tiếp tục diễn ra tại khu vực biên giới miền Trung và miền Tây Nam bộ; tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại thực phẩm tươi sống như gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra chủ yếu ở các tỉnh biên giới phía Bắc.

Hoạt động buôn lậu đường kính của các đối tượng hết sức tinh vi. Chúng đặt in bao bì giả theo mẫu mã, nhãn mác bao bì của các nhà máy, công ty sản xuất, kinh doanh đường trong nước để dùng vào việc buôn lậu. Hoặc chúng sử dụng vỏ bao gạo mang sang Campuchia, Lào đóng đường Thái Lan vào rồi dùng thuyền, ghe, ô tô, xe máy vận chuyển trái phép qua biên giới tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Đối với mặt hàng xăng dầu, thủ đoạn của các đối tượng là móc nối, giao dịch trực tiếp với chủ đầu nậu, lợi dụng giấy phép nhập khẩu xăng dầu, quay vòng hóa đơn hoặc lợi dụng điều kiện hoạt động trên biển lén lút cập mạn bơm xăng dầu từ tàu nước ngoài để tiêu thụ. Còn mặt hàng gỗ, các doanh nghiệp lợi dụng chức năng được phép kinh doanh, nhập khẩu để gian lận hồ sơ, số lượng, chủng loại quay vòng hóa đơn để vận chuyển gỗ về Việt Nam. Các đối tượng còn lợi dụng xe chở khách, chở hàng qua lại biên giới để vận chuyển hoặc gia cố, chế tạo ngăn thùng xe bí mật cất giấu gỗ, hay móc nối khai thác, tập kết gỗ sát biên giới, tìm thời cơ vận chuyển về Việt Nam.

Các mặt hàng khác như thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, hoạt động buôn lậu diễn ra chủ yếu tại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị và một số tỉnh tuyến biển miền Trung. Các chủ đầu nậu thường móc nối chặt chẽ trong, ngoài biên giới và nội địa hình thành đường dây, tập kết hàng sát biên giới, chia nhỏ hàng và thuê cửu vạn tập trung thành từng toán, nhóm dùng xe máy, xuồng cao tốc vận chuyển từ các tàu lớn vào bờ hoặc vận chuyển qua biên giới vào sâu nội địa để tiêu thụ. Chúng thường sẵn sàng chống trả quyết liệt, hoặc bỏ chạy thoát, thậm chí chúng còn xúi giục, kích động phụ nữ, trẻ em gây rối rồi cướp hàng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Đọc thêm