Chặn bắt xe khách chở một tấn thuốc nổ

Nhiều bao tải chứa thanh hình trụ tròn, nghi là chất nổ với số lượng lên tới một tấn trên xe khách bị cảnh sát giao thông Lào Cai phát hiện.
Số thuốc nổ được nguỵ trang trong bao để trên xe khách. Ảnh: Thanh Tuấn
Số thuốc nổ được nguỵ trang trong bao để trên xe khách. Ảnh: Thanh Tuấn

Gần 20h ngày 5/4, tại thôn Ngầm Thỉn (xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, Lào Cai), tổ cảnh sát giao thông Công an Lào Cai phát hiện ôtô khách 16 chỗ biển kiểm soát tỉnh Yên Bái chạy trên quốc lộ 279 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng kiểm tra.

Thấy nhiều bao tải chứa các thanh trụ tròn chất trong xe khách, tổ công tác đã yêu cầu tài xế Trần Ngọc Anh (35 tuổi) về trụ sở trạm thu phí IC16 thuộc xã Tân Thượng để làm rõ.

Đại tá Đinh Tiến Quân - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ số hàng trên.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tổng cộng 43 bao tải tổng trọng lượng hơn 860 kg nghi chưa thuốc nổ AD1; 6 bao tải khác nặng 300 kg đựng chất hạt mầu trắng nhỏ, nghi là tiền chất NH4NO3 của thuốc nổ). Ngoài ra, trên xe còn chở 4 bao tải đựng sắn khô.

Nhiều thanh trụ tròn để trong thùng các tông được cho là thuốc nổ. Ảnh: Thanh Tuấn
Nhiều thanh trụ tròn để trong thùng các tông được cho là thuốc nổ. Ảnh: Thanh Tuấn

Tài xế Ngọc Anh khai nhận số hàng trên là thuốc nổ, anh nhận chở thuê lúc 17h cùng ngày từ một người đàn ông ở huyện Văn Yên. Địa chỉ chuyển hàng đến xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai với tiền công là 8.000.000 đồng. Người gửi đưa trước 1,4 triệu đồng và hứa thanh toán hết khi tới nơi.

Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đọc thêm