Chặn đứng hơn 92.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu sang Lào ở vùng biên Quảng Trị

(PLVN) - Chỉ trong nửa đầu tháng 3, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới, với số lượng lên đến hơn 92.000 cái.
Lực lượng chức năng kiểm tra số khẩu trang y tế vận chuyển trái phép ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo
Lực lượng chức năng kiểm tra số khẩu trang y tế vận chuyển trái phép ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Ngày 12/3, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc vận chuyển 65.000 khẩu trang y tế trái phép sang Lào. 

Cụ thể, ngày 10/3, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện xe ô tô mang BKS 75B-011.74 do ông Tôn Thất Thiện (SN 1967, tru tại tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chứa 1.300 hộp khẩu trang y tế (tổng cộng 65.000 cái) do Việt Nam sản xuất. Số hàng này không có giấy tờ hợp lệ. 

Trước đó, khoảng 7h ngày 4/3, tại khu vực kiểm soát ở khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo phát hiện ông Phonsay Kayyakham (SN 1988, trú tại tỉnh Savannakhet, Lào) điều khiển xe ôtô BKS Lào số 1661, chở 294 hộp, chứa 14.700 khẩu trang y tế.

Người này khai nhận đã nhờ người thân mua gom khẩu trang ở Nghệ An rồi gửi xe khách vận chuyển đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, sau đó tìm cách chuyển sang Lào bán kiếm lời.

Không dừng lại ở đó, khoảng nửa tiếng sau, tại cùng địa điểm trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông Trương Văn Tú (SN 1986, trú tại huyện Hướng Hoá) vận chuyển 250 hộp, chứa 12.500 khẩu trang y tế. Ông Tú khai, số hàng này được ông chở thuê cho một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ để sang Lào tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp với số khẩu trang (tổng cộng 27.200 cái). 

Ông Phonsay Kayyakham và ông Trương Văn Tú đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính mỗi người 3 triệu đồng vì vì vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới mà không phải là tội phạm, đồng thời tịch thu số hàng hoá.

Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị cũng đề xuất tỉnh Quảng Trị chuyển giao toàn bộ 27.200 khẩu trang này cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị để quản lý, sử dụng cho phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm