Chiêm ngưỡng cây mai hơn 100 tuổi tại chợ hoa xuân Đà Nẵng

(PLVN) - Ngày 21/1 (nhằm ngày 27 Tết âm lịch), tại không gian Hội hoa xuân Đà Nẵng 2020, cây mai quý có tuổi đời hơn 100 năm của gia đình anh Trương Hoài Phong (ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã bung nở khoe sắc đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2020 phục vụ người dân và du khách thưởng lãm.
Cây mai hơn 100 tuổi có mặt tại chợ hoa xuân Đà Nẵng
Cây mai hơn 100 tuổi có mặt tại chợ hoa xuân Đà Nẵng

Đây là lần thứ 5, cây mai này được mang ra Đà Nẵng để tham gia hội hoa xuân. 

Cây mai của 1 gia đình ngụ tỉnh Gia Lai
Cây mai của 1 gia đình ngụ tỉnh Gia Lai 

Chủ nhân của cây Mai đã cho biết, giá trị của cây Mai là “vô giá”, gia đình chỉ đưa đến chợ Hoa xuân Đà Nẵng để trưng bày cho du khách thưởng lãm chứ không hề có ý định bán, hoặc hét giá khủng trên 3 tỉ đồng như tin đồn. 

Tuy nhiên, cũng không ít các đại gia đã nghe danh và mong muốn sở hữu “cụ mai” này với một mức giá không dưới 2 tỉ đồng... 

Cây mai bung nở khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên đán 2020
 Cây mai bung nở khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên đán 2020

Cây mai cao 3,5 m và tán rộng đến hơn 2,5 m, là loại mai cổ giống cúc, dáng đa đầu làng, gốc cây to và mọc ra 5 nhánh lớn mang ý nghĩa trực sinh, ngũ phúc… Cây Mai 100 tuổi nở rực hoa đúng vào những ngày giáp Tết nguyên đán tại chợ hoa xuân đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân và du khách đến du xuân tại TP Đà Nẵng.

Đây là loại mai cổ giống cúc
 Đây là loại mai cổ giống cúc
Cây mai dáng đa đầu làng lần thứ 5 được mang ra Đà Nẵng tham gia hội chợ hoa xuân
 Cây mai dáng đa đầu làng lần thứ 5 được mang ra Đà Nẵng tham gia hội chợ hoa xuân
Cây có 5 nhánh lớn mang ý nghĩa trực sinh, ngũ phúc
 Cây có 5 nhánh lớn mang ý nghĩa trực sinh, ngũ phúc
Cây mai hơn 100 tuổi có dáng cao 3,5 m, tán rộng 2,5 m thu hút nhiều người đến thưởng lãm
 Cây mai hơn 100 tuổi có dáng cao 3,5 m, tán rộng 2,5 m thu hút nhiều người đến thưởng lãm

Được biết, chợ hoa Tết Đà Nẵng mở tại Quảng trường 2 tháng 9 (đường 2 tháng 9). Những ngày vừa qua, ngập tràn không khí Tết, ngoài mua, thưởng lãm, nhiều người con đến chợ hoa để check-in, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Đổi lại, các tiểu thương buôn hoa, những người làm người bốc vác và chở thuê... cũng miệt mài mưu sinh vì một cái Tết ấm êm bên gia đình. 

Đọc thêm