Chú lợn trăm triệu đồng bày bán tại phiên chợ cuối năm

(PLVN) - Đôi lợn đồng “Đại lộc kỷ hợi” nặng hơn 1 tạ cùng nhiều loại cây cảnh được bày bán tại phiên chợ hàng Lược thu hút sự quan tâm của người dân.

Chợ hoa hàng Lược mỗi năm chỉ mở một lần từ 23 – 30 tháng chạp. Chợ bày bán chủ yếu các loại hoa khác nhau, ngày nay nó trở nên hấp dẫn hơn bởi có nhiều mặt hàng được bày bán đan xen.

Nổi bật ở đầu chợ là đôi lợn “Đại lộc kỷ hợi” nặng hơn 1 tạ, được đúc từ đồng nguyên khối.

Nổi bật ở đầu chợ là đôi lợn “Đại lộc kỷ hợi” nặng hơn 1 tạ, được đúc từ đồng nguyên khối. 

Chị Nguyễn Thị Huyền (chủ cửa hàng) cho biết: Đôi lợn này được các nghệ nhân đúc tại Huế, có giá bán 150 triệu đồng, sau một vài ngày bày ở chợ đã có rất nhiều "đại gia" tìm đến hỏi mua

Chị Nguyễn Thị Huyền (chủ cửa hàng) cho biết: Đôi lợn này được các nghệ nhân đúc tại Huế, có giá bán 150 triệu đồng, sau một vài ngày bày ở chợ đã có rất nhiều "đại gia" tìm đến hỏi mua

Tại chợ cũng bày bán những chú lợn đồng đủ kích cỡ khác nhau, giá dao động từ 1 – 5 triệu đồng/1 con

Tại chợ cũng bày bán những chú lợn đồng đủ kích cỡ khác nhau, giá dao động từ 1 – 5 triệu đồng/1 con

Nhiều người đến với chợ hoa hàng Lược không chỉ để mua hoa mà đây còn dạo chơi

Nhiều người đến với chợ hoa hàng Lược không chỉ để mua hoa mà đây còn dạo chơi

Hoa tulip giống Nhật có giá bán 80.000 đồng/ 1 cành

Hoa tulip giống Nhật có giá bán 80.000 đồng/ 1 cành

“Năm nào tôi cũng mua hoa ở chợ hàng Lược, năm nay có hoa tulip đẹp mà lạ nên tôi mua một lọ 5 bông về chơi tết” - bà Oanh (trong ảnh) cho biết.

“Năm nào tôi cũng mua hoa ở chợ hàng Lược, năm nay có hoa tulip đẹp mà lạ nên tôi mua một lọ 5 bông về chơi tết” -  bà Oanh (trong ảnh) cho biết.

Vài năm trở lại đây, ngoài quất đào, người miền Bắc còn chuộng chơi mai trắng. “Trung bình từ rằm đến giờ mỗi ngày tôi bán được 5 – 7 cây, người mua thích cây vừa phải, nhiều tay dăm và hoa” – Anh Tùng chủ gian hàng mai trắng cho biết.

Vài năm trở lại đây, ngoài quất đào, người miền Bắc còn chuộng chơi mai trắng. “Trung bình từ rằm đến giờ mỗi ngày tôi bán được 5 – 7 cây, người mua thích cây vừa phải, nhiều tay dăm và hoa” – Anh Tùng chủ gian hàng mai trắng cho biết.

Năm nay đào Nhật Tân nở sớm, người dân bán hàng chật vật, cành đào càng nhỏ nhiều lộc càng đắt hàng

Năm nay đào Nhật Tân nở sớm, người dân bán hàng chật vật, cành đào càng nhỏ nhiều lộc càng đắt hàng

Mai đỏ giống Trung Quốc được trồng tại Nhật Tân bày bán tai chợ với giá 500 000 đồng/1 cây

Mai đỏ giống Trung Quốc được trồng tại Nhật Tân bày bán tai chợ với giá 500 000 đồng/1 cây

Những cành đào đông mang màu sắc may mắn đã trở thành vật trang trí nhà của người dân vào dịp tết. Chị Lê Thị Chi (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thuê gian hàng bán đào đông từ 23 tết, mỗi cành có giá 70 000 đồng.

Những cành đào đông mang màu sắc may mắn đã trở thành vật trang trí nhà của người dân vào dịp tết. Chị Lê Thị Chi (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thuê gian hàng bán đào đông từ 23 tết, mỗi cành có giá 70 000 đồng.

Đọc thêm