Công an Cần Thơ thu giữ một tấn trà giả

(PLVN) - Sau thời gian theo dõi, Công an TP Cần Thơ đã triệt phá điểm sản xuất, buôn bán trà giả với qui mô lớn trên địa bàn quận Cái Răng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 19/12, khi xe ô tô tải mang BKS 65C-027.40 do Lê Văn Trung (46 tuổi) điều khiển đang đỗ trước nhà số 22 (đường B3, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, thu giữ 3 bao trà thành phẩm nhãn hiệu Ngọc Trang trên phương tiện. Chủ nhân số trà trên được xác định là bà Nguyễn Thị Mến (45 tuổi, chủ nhà số 22). Bà Mến đã thuê Trung làm tài xế chở hàng cho mình. 

Qua khám xét nơi ở bà Mến và một căn nhà không số do người phụ nữ này thuê ở khu vực Thạnh Lợi để làm nơi sản xuất trà giả và chứa nguyên liệu, lực lượng chức năng thu giữ được 6 bao trà thành phẩm (260 kg), 7 bao trà nguyên liệu không nhãn hiệu (270 kg) và 150 kg bao bì cùng nhiều dụng cụ, phương tiện sản xuất trà như máy ép bao bì, cân đồng hồ, máy đóng date…

Bà Nguyễn Thị Mến
Bà Nguyễn Thị Mến 

Quá trình làm việc, bà Mến thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận thêm vừa xuất bán một lô trà giả cho bà Thái Thị Lan Anh (ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Theo đó, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ của bà Anh 11 bao trà (470kg) gồm trà Ngọc Trang vàng và Ngọc Trang xanh.

Toàn bộ số trà trên đang bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Cần Thơ tạm giữ để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm