Doanh nhân đua nhau mua nho đất về trồng để cầu tài lộc

(PLO) - Được cho là cây phong thủy mang lại may mắn, sung túc, cầu tài, cầu lộc nên nho đất đang được giới doanh nhân ráo riết tìm mua. Tuy nhiên, loài nho này khá thách thức độ “chịu chơi” của các đại gia bởi vun trồng 1 năm cây mới cho bóng râm và đợi 9 năm mới kết trái.
Nho thân gỗ (nho đất)
Nho thân gỗ (nho đất)
Nho thân gỗ (nho đất) có tên khoa học là Jabuticaba. Loài nho này không phải dây leo như các loại nho bình thường khác mà thân cây giống cây ổi, cho quả trực tiếp trên thân cây giống loài sung. Cây thích hợp để trồng làm bonsai hoặc trồng lâu năm vào mục đích ăn quả.
Anh Lê Văn Hằng, (Quảng Tiến, Sầm Sơn) là dân chơi sành cây cảnh, vườn nhà anh có đến vài cây nho thân gỗ.“Cây nho thân gỗ rất được đại gia chuộng vì nó không chỉ cho bóng râm, kết trái mà còn có ý nghĩa cầu tài, mang đặc tính phong thủy cao. Cây thường được trồng ở nhiều ở Đà Lạt và một số tỉnh phía Nam. Mỗi cây nho thân gỗ còn nhỏ có giá 100.000 đồng – 400.000 đồng nhưng với cây lớn đã cho quả, có thế đẹp có thể lên đến cả trăm triệu đồng”– anh Hằng chia sẻ. 
Dù đã có trong nhà hơn chục cây nho thân gỗ nhưng anh Hằng vẫn tích cực tìm mua tiếp những cây có thế đẹp. Loài cây này còn khá mới mẻ với những người sưu tầm cây cảnh, nó độc ở chỗ là nho nhưng lại thân gỗ, quả lại mọc ngay từ thân ra khiến người ta có cảm giác như cây sung. Qủa sum suê, lúc đầu có màu xanh rồi hồng sau đó chín màu tím đen. Chính cách mà quả nho bao bọc quanh cây tạo ra biểu tượng của sự phồn vinh, ổn định, thành công và may mắn.
Là một trong số ít địa điểm phân phối giống cây nho thân gỗ, Anh Huy (chủ cửa hàng cây sinh thái trên đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội) cho hay:“Năm nay, số lượng đơn đặt hàng đã đạt hơn 500 cây loại nhỏ, số lượng tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn mọi người đặt cây nhỏ giao động từ 90.000 đồng – 300.000 đồng/ cây. Những cây lớn có giá tiền triệu rất ít người mua”.
Nếu như trước kia doanh nhân thành đạt tìm mua cây kiểng, phát tài để trồng lấy vận may thì giờ đây cây nho thân gỗ có nguồn gốc từ Mỹ được xem như lá bùa hộ mệnh tâm lý giúp gia chủ làm ăn phát đạt. Trái nho có mùi thơm nức, ăn vào ngọt lịm, bám xung quanh thân cây tạo ra sự nâng đỡ, may mắn, thân cây vững chãi để giữ cho sự nghiệp kinh doanh luôn đứng vững ở thế kiềng ba chân.
Có quy mô lớn hơn, anh Thái Huy Hùng, chủ shop tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi ngày anh nhận được trên mười đơn đặt hàng. Mỗi cây có giá 80.000 đồng – 200.000 đồng/ cây. Với những cây từ mười năm tuổi đã cho kết trái có giá trên 10 triệu đồng mỗi cây. Phần lớn cây được đưa từ nước ngoài về, chỉ một số nhỏ cây được ươm tại Đà Lạt nhưng chất lượng không được như mong đợi nên anh Hùng đã chuyển sang nhập để khỏi mất thời gian chăm sóc.
Cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ nhưng được bán nhiều tại Trung Quốc. Tại một số nơi, loại quả này được sử dụng để làm nước sinh tố, giải khát trong mùa hè. Quả nho thân gỗ còn được quảng cáo giúp hỗ trợ điều trị một số bệnh như hen, ho, tiêu chảy. /.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm