Gia tăng lượng pháo lậu qua biên giới

(PLO) - Do lợi nhuận cao nên dù chưa đến cuối năm, nhiều đối tượng buôn lậu vẫn tìm cách tuồn pháo nổ qua biên giới các tỉnh vào sâu nội địa để kiếm lời. Nếu như trước đây, đa số các vụ vận chuyển pháo lậu thu giữ được có số lượng pháo lậu ít để né khởi tố thì năm nay, số vụ bắt giữ hàng tạ pháo lậu gia tăng. Tình hình buôn lậu pháo nổ dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia ngày càng phức tạp.
Một vụ vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ
Một vụ vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ

Pháo lậu vào nội địa qua vận chuyển bộ, xe ô tô, thậm chí là tàu cá. Lúc 15h30 ngày 23/5, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Hải Phòng, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng (BP) Cát Bà, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hải Phòng đã kiểm tra hành chính đối với tàu cá QN 90699 TS do ông Ngô Quang Mười (SN 1975, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, làm chủ phương tiện. Qua kiểm tra, Tổ công tác của đơn vị đã phát hiện trên tàu cá và tàu xi măng không có biển kiểm soát cũng của ông Mười cất giấu số pháo lậu có trọng lượng 44 kg.

Vào hồi 7h30, ngày 5/7/2017, tại Barie số 1, Tổ công tác Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh, Đồn BP Tân Thanh, BĐBP Lạng Sơn và Chi cục Hải quân Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) đã phát hiện đối tượng Phan Thanh Hải (SN 1969, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) lái xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 37C-156.65 vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc về Việt Nam. Tổ công tác đã thu giữ 9 bao tải, bên trong đựng pháo hoa dạng phụt nổ, loại dàn 36 quả/1 dàn và pháo nổ hình cầu. Toàn bộ số pháo có tổng trọng lượng 255kg, được đối tượng cất giấu bên trong thùng nước và hộp đựng đồ dưới gầm xe ô tô. Tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng Phan Thanh Hải khai nhận số pháo nổ trên Hải mua ở bên chợ Lũng Vài, Trung Quốc với giá hơn 17 triệu đồng tiền Việt Nam với mục đích đem về Việt Nam để bán kiếm lời.

9h30 ngày 18/7/2017, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lao Bảo BĐBP Quảng Trị và Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo trong lúc làm thủ tục thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện xe ô tô BKS Lào 0989 chạy tuyến Pắc Xế- Quảng Bình do Nguyễn Nam Long (SN 1974, trú tại xã Mai Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình) điều khiển có nhiều nghi vấn. Dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 136 thùng pháo với trọng lượng 290kg được cất giấu dưới thùng xe. Qua đấu tranh đối tượng Nguyễn Nam Long khai nhận, số pháo trên được một người đàn ông thuê vận chuyển từ Lào về với tiền công 6 triệu đồng. Địa điểm giao hàng tại tỉnh Quảng Bình. Đây là vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước tới nay do lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện.

Đại tá Tống Chính Phúc - Trưởng phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai cho biết: “Những tháng cuối năm, lực lượng BP tỉnh đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới. Đặc biệt, BĐBP tỉnh triển khai lực lượng đặc nhiệm xuống địa bàn trọng điểm nắm tình hình, phối hợp với các đồn BP và lực lượng chức năng, như hải quan, công an, quản lý thị trường, chính quyền địa phương đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, trong đó có pháo nổ các loại. Đây là thời điểm các đối tượng tuồn pháo nổ vào Việt Nam nhằm tiêu thụ trong dịp cận Tết Nguyên đán. Mặt hàng này vốn ít nhưng thu lời lớn, vì vậy các đối tượng bất chấp, sẵn sàng vượt biên, mang hàng cấm để thu lợi bất chính. Từ đầu năm tới nay, BĐBP tỉnh Lào Cai đã bắt 5 vụ liên quan đến vận chuyển pháo nổ”.

19h 30 ngày 22/10, tại khu vực bờ suối biên giới thuộc thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu, Đội tuần tra kiểm soát Đồn BP Bản Lầu, BĐBP Lào Cai phối hợp với Chi cục Hải quan huyện Mường Khương đã phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua kiểm tra, đội tuần tra phát hiện trong ba lô mà 3 đối tượng mang theo chứa nhiều loại pháo nổ, gồm 39 bánh pháo, 31 hộp pháo và các loại pháo cối, tổng trọng lượng 36,7kg.

Tại Đồn BP Bản Lầu, 3 đối tượng là Nguyễn Văn Tùng (SN 1999), Đỗ Văn Nguyên (SN 1996) và Phan Văn Thái (SN 1997) cùng trú xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái khai nhận, sáng cùng ngày, 3 đối tượng rủ nhau góp tiền để bắt xe khách từ Văn Yên, Yên Bái lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc. Cả 3 tìm mua số pháo trên với giá 4 triệu đồng tính mang về đốt và bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán. Sau đó, cả 3 cùng vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam, tại khu vực gần mốc biên giới số 107 thuộc thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu thì bị lực lượng BĐBP và hải quan phát hiện, bắt giữ.

Mới nhất, vào 21 giờ ngày 7/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới xóm Lũng Nặm, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng, Đội tuần tra kiểm soát Đồn BP cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng đã phát hiện một số đối tượng tập kết hàng hóa với số lượng lớn. Sau khi bị yêu cầu kiểm tra hàng hóa, lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa và chạy về bên kia biên giới. Tại hiện trường, đội tuần tra phát hiện, thu giữ 2 bao tải màu xanh và nhiều hộp các tông, bên trong chứa nhiều hộp đựng pháo nổ với nhiều chủng loại khác nhau có tổng trọng lượng 435kg. Hiện vụ việc đang được Đồn BP cửa khẩu Trà Lĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm