Hà Nội: “Nóng” thị trường quần áo rét

(PLO) - Những đợt rét đầu mùa khiến thị trường quần áo mùa đông trở nên sôi động không khí ở các shop thời trang dần “nóng” lên, lượng người mua sắm ngày càng nhiều.
Hà Nội: “Nóng” thị trường quần áo rét
Tháng 10 hàng năm là thời điểm quần áo mùa đông bắt đầu đổ bộ tại các cửa hàng thời trang, quần áo mùa đông chủ yếu vẫn là hàng Quảng Châu (Trung Quốc) và hàng Việt Nam xuất khẩu. Một số cửa hàng đã có cảnh chen chúc nhau mua sắm. Trên dãy phố Chùa Bộc, vỉa hè lúc nào cũng kín xe và người qua lại để chọn mua quần áo. 
Theo nhận định của nhiều chủ shop, mùa đông năm nay là thời điểm cho áo phao, áo len mỏng lên ngôi. Các mẫu áo len có giá 250-350.000 đồng với kiểu dáng, màu sắc bắt mắt, dễ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính. Áo phao có giá 650-700.000 đồng với nhiều mẫu mã chinh phục “thượng đế” bởi không chỉ có tác dụng giữ ấm mà còn đảm bảo tính thời trang.
Riêng các loại áo dạ dài ngắn, áo kaki với chất liệu, màu sắc phong phú, giá cả bình dân, đáp ứng thị hiếu của đông đảo khách hàng. Bên cạnh đó, áo cổ lọ dài tay với nhiều màu sắc có mức giá khá mềm, chỉ 70.000-100.000 đồng cũng bán chạy như tôm tươi.
Ngoài quần jean thông thường, mùa rét còn là lúc quần legging, tregging “làm mưa, làm gió” trên thị trường. Với ưu điểm co giãn, bắt mắt và dễ kết hợp với nhiều kiểu áo, loại quần này thực sự “tấn công” mạnh vào thị hiếu của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.
Có lẽ do lượng người mua quá đông nên giá quần áo rét cũng tăng lên theo từng ngày. Chị Thu Trang ở Hoàng Cầu (Đống Đa) cho biết, cách đây 2 ngày, chị có ghé vào cửa hàng quần áo và ưng 1 cái áo phao màu cafe sữa, giá được niêm yết là 500.000 đồng. Không đủ tiền trong túi nên chị chưa thể mua được. Hôm sau quay lại, vẫn cái áo đó, nhưng lần này 1 giá mới được dán trồng lên giá cũ - lên tới 600.000 đồng. Thắc mắc của chị được chủ cửa hàng giải thích là do thời tiết ngày càng rét, nên giá cả sẽ tăng lên từng ngày. Chủ cửa hàng này cho biết thêm, vài ngày nữa, khi thời tiết lạnh hơn, giá sẽ còn thêm nữa.
Cũng theo lời chị Thu Trang, không chỉ có áo phao, mà áo len của shop cũng tăng lên từng ngày, nếu như giá hôm trước chị vào xem 1 chiếc áo len cổ tim là 230.000 đồng thì ngay hôm sau, giá lên 250.000 đồng, còn bây giờ đã tăng lên 280.000 đồng.
Ngược lại, các loại quần áo mùa hè lại đang được treo biển giảm giá từ 50 - 70%, có nơi còn bày bán đồng giá chỉ từ 50.000 - 100.000 đồng các sản phẩm hàng hè.
Cùng với các cửa hàng thời trang uy tín, mô hình kinh doanh quần áo vỉa hè cũng được ưa chuộng. Mô hình này bán theo kiểu “hàng thùng” đổ đống, mỗi đống trưng một biển giá. Có nhiều loại cho khách hàng lựa chọn tuỳ vào nhu cầu và túi tiền. Biển niêm yết giá từ 15.000, 85.000, 125.000, 150.000, 175.000 tới đỉnh nhất là 195.000, tùy thuộc vào từng loại quần áo.
Quần áo rét có đủ thể loại từ đồ mặc trong cho tới trang phục mặc ngoài. Chất liệu chủ yếu vẫn là cotton, len, thun, dạ và vải gió như những chiếc áo phao nhiều lớp. Màu sắc, kiểu dáng cũng khá phong phú phù hợp với nhiều lứa tuổi từ người trẻ tới người lớn tuổi cũng có thể chọn mua.
Vừa chọn hàng, chị Phương (Giảng Võ, Hà Nội) vừa nói: “Mình thấy mấy chiếc áo ở đây hình thức trông được, giá cả lại phải chăng. Trời lạnh, mình vào tìm được một đôi áo, tính ra có 170.000 đồng/chiếc, mặc được”.
Giá cả “mềm” cộng với chất lượng hàng khá, mô hình kinh doanh vỉa hè đang thu hút rất đông lượng khách tới mua đặc biệt là giới sinh viên, người thu nhập thấp. Dựa vào thời tiết trở lạnh, dân tình đổ xô đi mua, các cửa hàng tranh thủ đưa ra tất cả các loại hàng, cũ có mới có, hầu hết người bán quy định không được đổi hoặc trả lại hàng sau khi đã thanh toán.

Đọc thêm