Hà Nội “sốt” Vietlott

(PLO) - Chính thức hoạt động từ sáng 5/12, Hà Nội là địa phương thứ 10 trên cả nước mà Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) triển khai hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn. Sau khi mở bán tại Hà Nội, xổ số kiểu Mỹ đã thu hút hàng nghìn người dân đến mua, một số đại lý bị nghẽn mạng khi số lượng người mua tập trung quá đông.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chi tiền triệu mong đổi đời

Theo khảo sát của phóng viên, tại các đại lý xổ số của Vietlot trên các tuyến phố Triều Khúc, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Trung Hòa... lúc nào cũng tấp nập người ra vào mua vé số. Đặc biệt, trong ngày khai trương, nhiều khách hàng còn đến trước giờ mở cửa để chọn số với hy vọng trúng giải Jackpot đang có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Tại một đại lý xổ số Vietlott trên phố Triều Khúc (Thanh Xuân-Hà Nội) vừa khai trương mở bán vé số được vài tiếng đã bị gián đoạn do hệ thống bị quá tải. Tương tự, theo chủ đại lý xổ số trên phố Nghĩa Tân (Cầu Giấy - Hà Nội), thời điểm 8 giờ sáng đã có nhiều người đến chờ đợi khai trương để thử vận may. Tuy nhiên, trong thời gian dài từ 9 giờ đến gần 10 giờ, hệ thống mạng ở đây bị nghẽn khiến người dân phải chờ đợi khá lâu để có cặp vé số ưng ý.

Sức nóng của xổ số kiểu Mỹ không chỉ thu hút người chơi mà còn thu hút nhiều nhà đầu tư “vung tiền” mở các đại lý xổ số. Bật mí với phóng viên, một chủ đại lý tại quận Đống Đa cho biết, để mở được một đại lý bán xổ số của Vietlott không chỉ cần vốn mà còn phải trải qua rất nhiều khâu tuyển chọn, khảo sát cơ sở. Bởi, trước khi bán chính thức ở Hà Nội có rất nhiều người đã đến đăng ký mở đại lý các cấp:  “Chỉ tính riêng chi phí để mở 1 chi nhánh bán xổ sổ kiểu Mỹ vào khoảng 200 triệu đồng, trong đó đặt máy đã cố định là 25 triệu đồng, 70 triệu đồng là hạn mức nạp vào máy để bán vé, khi nào hết lại phải nạp tiếp. Ngoài ra còn phải đầu tư vào thuê mặt bằng, sơn sửa, mua tủ, bàn ghế, đầu tư thêm cho đẹp cửa hàng. Bên Vietlott sẽ hỗ trợ một chút và tờ rơi, logo, tờ hướng dẫn cách chơi”.

Anh Nguyễn Trọng Thu, chủ đại lý xổ số Vietlot trên đường Nghĩa Tân (Cầu Giấy - Hà Nội cho biết, ngày đầu tiên mở bán, cửa hàng của anh đã bán được hơn 1000 vé: “Chỉ trong vài tiếng mở bán, đại lý của chúng tôi đã tiếp đón hàng trăm lượt khách ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó có cả người già và học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, chiếm phần lớn vẫn là người lao động, công nhân, viên chức. Có một số người đến đại lý mua một lúc hơn trăm vé nhưng cũng có khách chỉ mua 1-2 vé để cầu may”, anh Thu nói.

Anh Trần Đăng Tú, chủ một đại lý xổ số trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng cho biết: “Trong ngày đầu tiên bán xổ số, ngoài những khách hàng mua một, hai vé thì cũng xuất hiện những khách mua hàng triệu đồng tiền vé. Đặc biệt, có vị khách chi tới 40 triệu để sở hữu 4000 tờ vé khiến chúng tôi khá bất ngờ. Tôi mong anh ấy có thể trúng để gỡ gạc số tiền nhiều như thế”.

Đề phòng biến tướng

Mặc dù mới triển khai bán chính thức tại Hà Nội nhưng dịch vụ bán vé số kiểu Mỹ đã biểu hiện một số biến tướng như công bố con số may mắn, đặt biển giải mã giấc mơ... đã xuất hiện tại một số đại lý bán vé. 

Đặc biệt, theo thông tin của Vietlott, tại phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai, chỉ có cửa hàng số 132 phố Tam Trinh; tại Kim Ngưu, quận Hai Ba Trưng có cửa hàng số 60 Kim Ngưu. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên mở bán, tại các khu vực này đã có tới gần 10 sạp bán xổ số trên phố Kim Ngưu, Tam Trinh treo biển quảng cáo của Vietlott và bán tràn lan loại xổ số Vietlott Mega 6/45 in sẵn các con số. Mỗi vé được bán với giá 11.000 đồng.

Một chủ sạp xổ số trên đường Kim Ngưu cho biết: Ở đây chúng tôi lấy lại vé của đại lý cấp 1 trong Hà Nội nên khách hàng chỉ được chọn số ở các vé in sẵn. Lấy ở đại lý đã là 10.000 đồng/vé, chúng tôi bán ra với giá 11.000 đồng/vé để kiếm chút lời. Dù không được tự chọn số, giá chênh 1.000 đồng với cửa hàng chính thức, tuy nhiên người đến mua loại vé số này rất đông. Thậm chí, khi chúng tôi tới một điểm bán vé số phố Kim Ngưu, người bán hàng còn thông báo: “Cháy vé Vietlott rồi, để tối về lấy bán tiếp”.

Trước những diễn biến phức tạp trong hoạt động bán vé, đại diện Vietlott khẳng định, đây không phải là chủ trương của công ty mà là hình thức quảng bá, marketing do các đại lý, điểm bán tự triển khai. Vị này cũng khẳng định doanh nghiệp sẽ có rà soát và chấn chỉnh trong thời gian sớm nhất. 

Đọc thêm