Liên tục bắt giữ gần 400kg pháo nổ ngày cận Tết

(PLO) -  Trong một ngày, lực lượng CSGT đã bắt hai vụ buôn bán pháo nổ trên địa bàn Nghệ An thu giữ gần 400kg pháo nổ có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Tài xế cùng tang vật bị phát hiện bắt giữ
Tài xế cùng tang vật bị phát hiện bắt giữ

Chiều 18/12, thiếu tá Nguyễn Hàm Thắng, đội trưởng Đội CSGT 1-48 (thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho  biết, đơn vị này vừa phát hiện bắt giữ chiếc xe khách chở theo hơn 10.800 cây pháo sáng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. 

Theo đó, vào khoảng 14h10 phút cùng ngày 18/12 tổ tuần tra kiểm soát giao công của Đội 1/48 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện chiếc xe khách 37B-013.40 đang lưu thông tại km 21, Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hoà, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

10.800 cây pháo sáng có xuất xứ từ Trung Quốc
10.800 cây pháo sáng có xuất xứ từ Trung Quốc

Tổ công tác phát hiện trên xe chở 10.800 cây pháo sáng có trọng lượng 270 kg do Trung Quốc sản xuất. Tài xế Chu Minh Hải (SN 1983, trú tại phường Hoà Hiếu, TX Thái Hoà, Nghệ An) điều khiển không xuất trình được giấy tờ chứng từ cần thiết. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao tang vật cho Đội QLTT số 6 xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 1h20 phút sáng cùng 18/12, tổ công tác của Đội CSGT 1/48 tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 37B-016.70 do lái xe Bùi Quang Trung (SN 1971, trú tại xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, khi đang lưu thông trên Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thuận (TX Thái Hoà, Nghệ An).

Số thực phẩm chức năng thu giữ được trên xe
Số thực phẩm chức năng thu giữ được trên xe

Phát hiện trên xe chở 8 thùng cát tông bên trong chứa 192 hộp thực phẩm chức năng dạng viên nén do nước ngoài sản xuất; 2 bộ loa, 2 đèn laze, 1 bộ sub... đều do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ lô hàng nói trên tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho Đội QLTT số 6 xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại một diễn biến khác, vào khoảng 13h ngày 18/12, trên Quốc lộ 1A, lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra chiếc xe khách biển số tỉnh Hải Dương nghi chở pháo lậu.

100kg pháo trên xe khách vận chuyển trên Quốc lộ 1A.
100kg pháo trên xe khách vận chuyển trên Quốc lộ 1A.

Phát hiện 3 thùng xốp chứa hơn 1.000 quả pháo nổ ông sư và 24 bánh pháo nổ loại 36 quả, tổng trọng lượng gần 100 kg. Tài xế Đàm Văn Khang (SN 1977, trú tại thành phố Hải Dương) và toàn bộ tang vật đang được bàn giao Công an tỉnh Nghệ An xử lý. 

Đọc thêm