Liên tục bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ

(PLVN) - Chiều 15/1 Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận thời gian gần đây lực lượng Công an địa phương liên tục bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ để sử dụng trong Tết Tân Hợi 2019. 

Cụ thể sáng 15/1 cơ quan chức năng bắt quả tang Đồng Xuân Khang (27 tuổi), ngụ tại Thôn 5, xã Gia Lâm (Lâm Hà) có hành vi tàng trữ trái phép hàng trăm trái pháo nổ. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang Khang có hành vi tàng trữ, mua bán 7 kg pháo nổ.

Đối tượng Đồng Xuân Khang cùng tang vật. Ảnh Báo Lâm Đồng
Đối tượng Đồng Xuân Khang cùng tang vật. Ảnh Báo Lâm Đồng

Ngày 23/12/2018, Công an huyện Lâm Hà bắt quả tang Đặng Tấn Thiện (21 tuổi), trú Tổ dân phố Tân Lập, Tân Văn (Lâm Hà) tàng trữ trái phép 100 quả pháo hình cầu và 49 cây pháo hoa. Qua đấu tranh, Thiện đã tự nguyện giao nộp thêm 800 quả pháo hình cầu và 49 cây pháo hoa. Thiện thừa nhận 900 quả pháo và 98 cây pháo hoa trên mua từ các tỉnh phía Bắc nhằm bán kiếm lời và sử dụng trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, nhưng chưa bán được thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Khuya ngày 26/12 qua khám xét nhanh căn nhà của Tạ Văn Tuấn, cơ quan Công an còn phát hiện và thu giữ 64 kg pháo nổ các loại. Tuấn khai nhận, mua số pháo trên của một người không quen biết trên mạng xã hội bằng hình thức chuyển khoản.

Đọc thêm