Liên tục phát gần 2 tấn hàng không rõ nguồn gốc trên xe khách

(PLVN) - Liên tục trong ngày, cảnh sát giao thông Hà Tĩnh đã phát hiện gần 2 tấn hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ trên xe khách Bắc - Nam đi qua địa bàn. 
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện, lập biên bản bàn giao cho lực lượng QLTT xử lý theo quy định.
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện, lập biên bản bàn giao cho lực lượng QLTT xử lý theo quy định.

Sáng 17/5, Đội giao thông 6/1 (Phòng CSGT – Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện hai xe khách chở theo gần 2 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc,không có giấy tờ hợp lệ.

Theo đó, vào khoảng 14h50 ngày 16/5 tổ công tác của Đội CSGT 6/1 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 34B – 02605 có nhiều biểu hiện nghi vấn đã dừng phương tiện kiểm tra.

Phát hiện bê trong chở 22 thùng hàng gồm vải, quần áo, có trọng lượng gần 1 tấn, trị giá trên 30 triệu đồng. Tất cả số hàng trên đều xuất xứ từ nước ngoài, lái xe Nguyễn Văn Văn, SN 198, trú tại xã Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) không xuất trình được giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số hàng trên đã được lập biên bản, bàn giao cho đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành xử lý theo quy định.

Trước đó, cũng trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh, Đội CSGT 6/1 cũng đã phát hiện xe mang biển kiểm soát 74C- 02692 do Trần Quốc Tuấn (SN 1983, trú tại phường An Đông, TP Huế)  điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 800kg đường kính do nước ngoài sản xuất, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan. Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm